Lơ là chống dịch, nhiều quán cà phê ở TPHCM bị phạt hàng chục triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng thu giữ bàn ghế của nhiều quán vìa hè vi phạm.
Lực lượng chức năng thu giữ bàn ghế của nhiều quán vìa hè vi phạm.
TPO - Nhiều quán cà phê trên địa bàn quận Bình Thạnh lơ là trong việc chống dịch COVID-19 đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hàng chục triệu đồng.

Ngày 26/5, đại diện UBND quận Bình Thạnh cho biết tối 25/5, tổ công tác của UBND phường 25, quận Bình Thạnh đã triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại các quán ăn, quán nhậu, quán cà phê trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính nhiều cơ sở lơ là trong phòng chống dịch, đón hàng chục khách.

Dù trước đó UBND phường đã tuyên truyền, nhắc nhở chủ các quán ăn vỉa hè nhưng nhiều cơ sở vẫn cố tình vi phạm. Tại quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, có 26 khách ngồi tại quán, hầu hết đều không đeo khẩu trang, khi thấy tổ kiểm tra, nhiều người vội vã lấy khẩu trang đeo.

Lơ là chống dịch, nhiều quán cà phê ở TPHCM bị phạt hàng chục triệu đồng ảnh 1

Một quán cà phê phục vụ hàng chục khách bị xử phạt.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với chủ quán cà phê này số tiền 15 triệu đồng. Đồng thời, nhắc nhở chủ quán về việc hạn chế nhận khách, khuyến khích bán mang đi, khoảng cách giữa các bàn là 2m. Cách quán vừa bị xử lý không xa, một quán khác cũng bị đoàn công tác lập biên bản vi phạm hành chính với số tiền phạt 15 triệu đồng.

Tương tự, chủ quán cà phê Đà Lạt Phố trên đường Ung Văn Khiêm cũng bị đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 30 triệu đồng vì để hàng chục khách không đeo khẩu trang tụ tập uống cà phê, nói chuyện. Trước đó, hệ thống này thường xuyên bị UBND phường 25 nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm.

Lơ là chống dịch, nhiều quán cà phê ở TPHCM bị phạt hàng chục triệu đồng ảnh 2

Ông Phạm Văn Tồn, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh cho biết, sau khi có thông báo của UBND TPHCM về việc ngưng bán tại chỗ, chỉ bán mang đi tại các quán ăn nhỏ dưới 10 lao động từ 0h ngày 22/5, phường đã thông báo đến 6 khu phố và 124 tổ dân phố trên toàn phường phổ biến đến người dân.

Theo ông Tồn, lực lượng chức năng địa phương chủ yếu nhắc nhở các hàng quán nghiêm túc thực hiện, trường hợp nhắc nhở rồi nhưng không chấp hành mới tiến hành xử phạt. Những người dân buôn bán vỉa hè bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có hoàn cảnh khó khăn, phường sẽ xem xét hỗ trợ từ kinh phí giảm nghèo của địa phương.

MỚI - NÓNG