Hai học sinh lớp 6 ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực Bể tràn (xóm 10B, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Khu vực Bể tràn (xóm 10B, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
TPO - Báo với gia đình là đi học, nhưng đến tối không thấy các cháu về nhà nên gia đình tổ chức đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm phát hiện hai chiếc cặp của các cháu trên khu vực Bể tràn (xóm 10B, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng 12/11, ông Nguyễn Tài Thịnh - Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 cháu học sinh lớp 6 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11/11, cháu Nguyễn Thị Kim M. và cháu Nguyễn Thị Quỳnh Nh. (cùng 12 tuổi, học sinh lớp 6 của Trường THCS Bình Nguyên) có báo với gia đình là đi học, thế nhưng mãi đến tối cùng ngày không thấy 2 cháu về.

Thấy bất an, nên gia đình tổ chức tìm kiếm các cháu và trình báo với chính quyền địa phương.

Đến khoảng 20h cùng ngày (11/11) người nhà và lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 chiếc cặp của các cháu trên khu vực Bể tràn, tại xóm 10B, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên.

Ngay sau đó, mọi người lặn xuống hồ nước tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu M. và cháu Nh.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG