Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu

TPO - Có mặt tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu dân cư các xã Khổng Lào - Mường So - Hoang Thèn (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có những phát biểu chỉ đạo, tham gia trồng cây lưu niệm và múa xòe Thái với đồng bào các dân tộc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 1
Chiều nay (11/11), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương đã cùng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư các xã Khổng Lào - Mường So - Hoang Thèn (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 2
Từ 13h chiều, rất đông đồng bào dân tộc địa phương đã chờ đợi đón chào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 3
Nhân dân các dân tộc liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào - Mường So - Hoang Thèn có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, keo sơn; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 4
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam (ngày 18/11/1930 - 18/11/2022), nhân dân các xã Khổng Lào - Mường So - Hoang Thèn long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu và phát động, ủng hộ các hộ nghèo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 5
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng, xúc động thấy không khí tưng bừng, háo hức từ trẻ đến già, các cụ, các ông, bà, anh, chị và các cháu với khuôn mặt rạng ngời, cờ hoa rực rỡ đón chào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào - Mường So - Hoang Thèn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các hộ dân tại địa phương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 7
Nhân dân 3 xã Khổng Lào - Mường So - Hoang Thèn hăng hái thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra những nông sản có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, có thể kể đến vùng sản xuất hàng hóa tập trung với hơn 400 ha cây chuối, các tổ hợp tác xã liên kết trồng Mía đường, Xoài, Lê.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 8
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 9
Tại ngày hội Đại đoàn kết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trồng cây lưu niệm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây, xòe Thái với đồng bào dân tộc Lai Châu ảnh 10
Chủ tịch nước hòa cùng điệu xòe Thái - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cùng đồng bào các dân tộc.
Tin liên quan