Hai học sinh đuối nước khi tắm sông Sài Gòn

Hiện trường nơi bé trai mất tích
Hiện trường nơi bé trai mất tích
TPO - Hai em học sinh ra sông Sài Gòn tắm nhưng bị đuối nước. Người dân sau đó phát hiện cứu sống được một em còn một em bị nước cuốn mất tích.

Đến 16h30 ngày 13/3 lực lượng người nhái vẫn đang nỗ lực tìm cháu bé mất tích dưới sông Sài Gòn đoạn thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường Tương Bình Hiệp cho biết vào khoảng 14h chiều cùng ngày hai em học sinh ra sông Sài Gòn tắm nhưng không may bị nước cuốn trôi.

Người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu nhưng chỉ vớt được một học sinh. Khi được đưa lên bờ, nạn nhân nam cho biết còn bạn đi cùng đã bị nước cuốn đi xa nhưng do sông rộng, nước sâu nên người dân không thể tìm được. 

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và điều động người nhái để tìm kiếm nạn nhân. Được biết, học sinh mất tích là em N.M.Q (13 tuổi, đang học lớp 7).

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.