Hải Dương phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Lực lượng chức năng xử phạt nhiều người vi phạm quy định phòng dịch ở Hải Dương.
Lực lượng chức năng xử phạt nhiều người vi phạm quy định phòng dịch ở Hải Dương.
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã xử phạt hành chính hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định trong thời gian giãn cách, phòng chống COVID-19, trong đó có nhiều đối tượng bị khởi tố vì chống đối, trộm cắp. Nhiều cán bộ, lãnh đạo lơ là phòng dịch cũng bị phê bình nghiêm.

Khởi tố hàng loạt đối tượng trộm cắp, chống đối mùa dịch

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Kinh Môn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Đức Long (SN 1990, trú tại xã Kim Anh) và Cao Xuân Hải (SN 1997, ở xã Kim Lương, cùng huyện Kim Thành) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 1h ngày 17/2, Hải và Long lấy trộm 1 cây tùng la hán trị giá 4,2 triệu đồng tại nhà anh Nguyễn Văn Vỹ (SN 1984, ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn). Sauk hi trộm cây cảnh đi qua chốt kiểm soát COVID-19 tại thị trấn Phú Thái (Kim Thành), hai đối tượng bị lực lượng cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Qua xác minh, cảnh sát xác định cả hai dương tính với ma túy đá. Hải từng có tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, còn Long có tiền án tội “Trộm cắp tài sản” vừa mãn hạn tù.

Cũng trong ngày, Công an huyện Bình Giang cũng khởi tố bị can Vũ Văn Tập (SN 1989, ở xã Vĩnh Hồng) tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, sáng 17/2, Tập không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy qua chốt kiểm soát COVID-19 tại thôn Bình An, xã Tân Việt. Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Tuy nhiên, Vũ Văn Tập bất tuân, có lời lẽ khiếm nhã, thậm chí đấm vào mặt cán bộ công an xã trực chốt.

Hải Dương phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng dịch ảnh 1 Đối tượng Vũ Văn Tập bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" tại chốt kiểm dịch.

Cơ quan điều tra thông tin, Tập là kẻ nghiện ma túy, từng 2 lần bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự.

Nữ công nhân tung tin bị thu phí qua chốt COVID-19

Trong chiều 19/2, UBND Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ra quyết định phạt 7,5 triệu đồng với nữ công nhân Nguyễn Thị Hài (SN 1983, quê tỉnh Nghệ An) vì đăng tải thông tin sai về chốt kiểm soát COVID-19. Hài là công nhân tại KCN Đại An mở rộng.

Trước đó, sáng 19/2, nữ công nhân đi qua chốt kiểm soát COVID-19 tại thị trấn Lai Cách thì bị tổ liên ngành yêu cầu khai báo y tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hài chưa đăng ký tạm vắng, tạm trú và chưa nộp phí vệ sinh công cộng. Do đó, lực lượng liên ngành yêu cầu nữ công nhân này nộp phạt chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng với số tiền 250.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Hà thừa nhận do bị phạt tiền tạm trú tạm vắng nên bực tức, đã đăng thông tin sai sự thật đi qua chốt kiểm dịch bị thu 250.000 đồng. Nữ công nhân cam kết không tái phạm.

Hải Dương phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng dịch ảnh 2 Nữ công nhân tung tin sai sự thật về việc thu phí qua chốt kiểm dịch ở Cẩm Giàng, Hải Dương.

Hàng trăm trường hợp vi phạm bị phạt

Trong ngày 19/2, UBND các xã phường tại TP Hải Dương đã ra quyết định xử phạt 39 trường hợp ra ngoài khi chưa thực sự cần thiết. Mức phạt 1 triệu đồng/người.

Trong đó, phường Hải Tân xử phạt nhiều nhất với 19 trường hợp, phường Lê Thanh Nghị phạt 5 trường hợp.

Còn tại huyện Gia Lộc từ ngày 28/1-19/2, lực lượng chức năng địa phương này đã phạt 86 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống COVID-19. Các hành vi bị phạt chủ yếu: vứt khẩu trang nơi công cộng, không đeo khẩu trang khi ra ngoài, ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, trốn tránh cách ly…

Đáng chú ý, trong số này, UBND huyện Gia Lộc đã phạt một trường hợp 7,5 triệu đồng vì không tuân thủ cách ly tại nhà. Người này là anh N.V.Q (30 tuổi, ở xã Nhật Tân). Anh N.V.Q là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng. Theo quy định, tất cả công nhân, lao động làm việc tại Cẩm Giàng đều phải cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khi kiểm tra nam công nhân không ở nhà.

Phê bình hàng loạt lãnh đạo lơ là phòng dịch

Ngày 19/2, ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng lãnh đạo tỉnh đột xuất kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn.

Tại thị trấn Phú Thái, các xã Cổ Dũng, Kim Đính (huyện Kim Thành) vẫn còn nhiều hộ kinh doanh bày bán các mặt hàng không thiết yếu, sai quy định như: nội thất, quần áo, hoa, giày dép... Đặc biệt, tại khu vực chợ Giống, xã Cổ Dũng, người dân vẫn ra, vào chợ tự do. Nhiều người đi ra đường không có lý do thực sự cần thiết.

Ngay sau khi kiểm tra, ông Phạm Xuân Thăng đã nghiêm khắc phê bình ông Nguyễn Kim Diện – Bí thư Huyện ủy Kim Thành và ông Phạm Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy vì chưa nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông yêu cầu lãnh đạo huyện Kim Thành, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện rút kinh nghiệm, tiếp tục quyết liệt trong phòng chống dịch.

Hải Dương phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng dịch ảnh 3 Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phê bình hàng loạt lãnh đạo huyện Kim Thành lơ là phòng dịch. Ảnh: Báo Hải Dương

Tại thành phố Hải Dương, người dân liên tiếp phản ánh về việc đơn vị điện lực tập trung đông người thu tiền điện giữa mùa dịch, giãn cách xã hội gây bức xúc trong nhân dân. Ngay sau đó, Thành ủy Hải Dương kiểm tra, yêu cầu UBND xử phạt Công ty Điện lực thành phố.

Trong ngày 19/2, Công ty Điện lực thành phố đã dừng tất cả hoạt động thu tiền điện trên địa bàn. Đồng thời, phát loa thông báo tại tất cả các xã, phường trên địa bàn cho người dân về việc dừng thu tiền và không cắt điện những trường hợp chưa nộp tiền trong thời gian giãn cách xã hội.

Cũng trong ngày, UBND thành phố Hải Dương cũng phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên vì để chợ đầu mối tại xã vẫn còn các quán hàng ăn uống phục vụ tại chỗ, tụ tập đông người. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo xã Gia Xuyên giải trình và khẩn trương chỉ đạo công tác phòng dịch.

MỚI - NÓNG