Hai đời chủ tịch xã tận thu, huyện yêu cầu xin lỗi và trả lại tiền?

TPO - Sau khi kiểm tra, xác minh đơn tố cáo từ người dân, UBND Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát hiện xã Gia Hanh có những sai phạm thu chi trong nhiều năm liền. Huyện đã yêu cầu xã phải công khai xin lỗi, trả lại tiền cho dân đồng thời kiểm điểm cá nhân, tổ chức để xảy ra những sai phạm trên.

Dân tố cáo hai đời chủ tịch “tận thu”

Trong nhiều năm qua, ông Phan Văn Lý (trú thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng liên quan đến những khoản thu trái quy định và thu chi sai trong giai đoạn từ năm 2006 -2015 của UBND xã Gia Hanh qua hai đời chủ tịch.

Cụ thể khoản phí sửa chữa kênh mương từ 2008-2015 Công ty thủy nông Can Lộc (này là công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh) trực tiếp quản lý, trực tiếp sửa chữa là Công ty bỏ kinh phí nhưng vẫn thu của người dân. Trong đơn tố cáo, ông Lý cũng bày tỏ từ năm 2013 và 2014, UBND xã Gia Hanh đề ra 13 loại khoản thu, trong đó nhiều khoản thu bất hợp lý.

Đặc biệt, trong năm học 2013-2014, vào đầu năm, tất cả các học sinh đều phải đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất xây dựng trường học. Nhưng xã vẫn thu khoản Quỹ đối ứng trường tiểu học 1 và xây dựng trường Mầm Non. Với mức nộp 30.000 -50.000 đồng/khẩu.

Hai đời chủ tịch xã tận thu, huyện yêu cầu xin lỗi và trả lại tiền? ảnh 1 Ông Phan Văn Lý bức xúc về khoản thu vô lý của UBND xã trong thời gian từ 2006-2015.

Ngoài ra, từ năm 2014 - 2016, UBND xã Gia Hanh được nhà nước cấp kinh phí gần 727.782.150 triệu hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Sau đó, UBND xã đã tổ chức chi trả số tiền 706.176.150 còn dư lại gần 22 triệu đồng nhưng không trả lại cho người dân.

Cũng trong đơn tố cáo, ông Lý nêu, trong suốt giai đoạn từ 2006-2015 nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vẫn phải đóng ít nhất đến 7 -13 loại quỹ. Không những vậy mà người già neo đơn, người mất sức lao động cũng phải đóng nộp, trẻ em dưới 6 tuổi đều phải gánh các khoản thuế phí như những lao động bình thường.

Những khoản thu, chi trái quy định của UBND xã Gia Hanh được ông Lý thu thập lại và từ năm 2015 đến nay đã liên tục làm đơn phản ánh lên chính quyền địa phương. Sau nhiều năm gửi đơn phản ánh, ngày 26/5/2020, UBND huyện đã có văn bản kết luận số 1460/KL-UBND khẳng định có nhiều sai phạm tại UBND xã Gia Hanh. Trong đó có việc lạm thu đối với hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; lạm thu quỹ sửa chữa kênh mương nội đồng thời gian từ 2008-2015 vì UBND xã đã thực hiện quy trình vận động thu chưa đảm bảo quy định và sai với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ….

Huyện yêu cầu xin lỗi, trả lại tiền

Sau khi kết luận chỉ ra những vi phạm, UBND huyện Can Lộc yêu cầu UBND xã Gia Hanh phải thực hiện chi trả số tiền 21.606.000 hỗ trợ đất trồng lúa cho người dân trước ngày 15/6. Ngoài ra phục hồi các chứng từ thanh toán kinh phí quy hoạch khu trung tâm số tiền 127 triệu đồng trước ngày 10/6/2020. Đồng thời, công khai kinh phí vận động thu của nhân dân để xây dựng các công trình trên địa phương để người dân được biết. Tiến hành rà soát nguồn kinh phí xã vận động thu chưa đảm bảo quy định; tổ chức họp, gặp các hộ dân xin lỗi và trả lại tiền đã thu sai.

Trong kết luận, UBND huyện Can Lộc yêu cầu UBND xã Gia Hanh xem xét, kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân liên quan trong việc để xảy ra những sai phạm trên.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho biết, đã nhận được kết luận của UBND huyện Can Lộc. Trước mắt, địa phương đã xuống các thôn để gặp dân và xin lỗi đồng thời soát xét chi trả 21.606.000 đồng hỗ trợ đất trồng lúa cho hơn 100 hộ dân.

Hai đời chủ tịch xã tận thu, huyện yêu cầu xin lỗi và trả lại tiền? ảnh 2 Một phần kết luận kiểm tra nội dung đơn tố cáo của công dân.

Đối với việc kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm, lãnh đạo xã Gia Hanh cho biết, đã xác minh được một số cá nhân. Hiện xã đã mời các cá nhân này lên làm việc, viết tường trình sau đó mới quyết định hình thức xử lý cụ thể.

Theo ông Cường, trong đơn thư tố cáo những sai phạm trong thu chi thuộc về 2 đời chủ tịch trước nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý. Trong khi đó hồ sơ, giấy tờ còn bị thất lạc.

"Do chuyển trụ sở và thời gian quá dài, qua 2 đời chủ tịch nên một số chứng từ đã thất lạc, rất mất thời gian để tìm lại. Hiện chúng tôi đang cử cán bộ về các thôn xóm để tìm lại những biên bản này", ông Cường giải thích.

Ông Cường cho biết thêm, một số nội dung tại kết luận của UBND huyện vẫn chưa thỏa đáng, xã cũng đã cho mời các cá nhân liên quan cùng đoàn thanh tra huyện làm việc để làm rõ thêm.

 
MỚI - NÓNG