Có 32 kết quả :

Hội An chưa bán vé phân luồng du khách vào phố cổ từ 15/5

Hội An chưa bán vé phân luồng du khách vào phố cổ từ 15/5

TPO - Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, đề án kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An sẽ thực hiện từng phần, nội dung nào đủ điều kiện sẽ áp dụng. Riêng việc phân luồng lối đi riêng và yêu cầu bắt buộc tất cả du khách mua vé vào phố cổ thì phải họp dân, doanh nghiệp và nghe ý kiến nhiều chiều, chứ chưa ấn định thời gian thực hiện từ ngày 15/5.
Rào cản tư duy

Rào cản tư duy

TP - Đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) có sức hút mạnh mẽ, luôn là điểm đến hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng khách đến Phú Quốc, đặc biệt là khách nội địa, có chiều hướng giảm mạnh. Điều đó khiến Hiệp hội Du lịch Kiên Giang phải cầu cứu cơ quan quản lý địa phương.
Khu vực Dự án nhà hàng, khách sạn của Lilama sau 10 năm

Vụ 'đào trộm' 1,5 triệu tấn quặng': UBND tỉnh từng ‘phản pháo’ cảnh báo của Kiểm toán ra sao?

TPO - Kiểm toán Nhà nước từng cảnh báo việc cho Công ty Lilama tận thu quặng là “trái với quy định của Luật Khoáng sản ", song lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản “phản pháo”, khẳng định làm đúng trách nhiệm, đúng thẩm quyền. Lợi dụng việc được cho tận thu khoáng sản, Công ty này đã "đào trộm" 1,5 triệu tấn Apatit, trị giá 600 tỷ đồng.
Thuế môi trường với xăng dầu góp bao nhiêu tiền cho ngân sách?

Thuế môi trường với xăng dầu góp bao nhiêu tiền cho ngân sách?

TPO - Hiện thuế bảo vệ môi trường thu với xăng dầu đang đóng góp số tiền rất lớn cho ngân sách nhà nước và là khoản thu chính của sắc thuế này. Do đó, khi đề xuất giảm loại thuế này để đối phó với giá xăng dầu tăng cao Bộ Tài chính phải cân nhắc rất nhiều giữa lợi ích nhà nước và xã hội.
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế 1.000 đồng khi giá xăng gần 27.000 đồng/lít

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế 1.000 đồng khi giá xăng gần 27.000 đồng/lít

TPO - Trong khi ngành hàng không – phương tiện đi lại vốn được xem là của người có điều kiện, được hỗ trợ giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay để phục hồi, thì với các loại xăng dầu thông thường khác cho đa số ngành kinh tế và phục vụ cuộc sống của người dân chỉ được Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế rất thấp.
Hộ kinh doanh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, khi phải đóng cửa suốt thời gian qua. Ảnh chụp tại Hà Nội.

Kinh tế khó khăn bởi dịch COVID-19, vì sao thu thuế vẫn tăng?

TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan này quản lý tiếp tục đạt khá trong 7 tháng đầu năm, và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, bất chấp nền kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Số tăng thu này được lý giải tới từ một số thị trường “bùng nổ” nửa đầu năm.
Người bán hàng trên vỉa hè, quán cóc bị liệt vào tầm ngắm thu thuế

Đề xuất thu thuế quán cóc, xe ôm: Tận thu hay chống thất thu?

TP - Việc ngành thuế đưa xe ôm, quán cóc, kinh doanh vỉa hè vào diện quản lý thuế khiến nhiều người dân nghèo sinh sống bằng nghề “buôn thúng bán bưng” phản ứng, thậm chí họ cho rằng tận thu. Các chuyên gia kinh tế cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi ngành thuế còn nhiều bất cập trong quản lý thuế hiện hữu lại mở rộng đối tượng thu thuế.
Lễ hội đâm trâu tại TT-Huế từng được vận động ngưng tổ chức tại hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới do tạo hình ảnh bạo lực, giết chóc và gây tốn kém (Nguồn internet)

Buộc dừng lễ hội đâm trâu 'tận thu' tiền dân

TPO - Sáng 29/8, lãnh đạo thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) tiến hành họp khẩn với các cơ quan chức năng địa phương, cùng đại diện Đảng ủy, UBND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà) nhằm chấn chỉnh và buộc dừng chủ trương tổ chức lễ hội đâm trâu “tận thu” tiền của người dân tại xã vùng núi khó khăn này.
Kiến nghị dừng xuất khẩu cát Phú Quốc sang Campuchia

Kiến nghị dừng xuất khẩu cát Phú Quốc sang Campuchia

TPO - Về việc dừng xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét vùng nước cảng quân sự Vùng 5 Hải quân, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Xây dựng đã có Văn bản sô 2988/BXD-VLXD gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị việc dừng xuất khẩu cát tận thu ở đây.
Người dân Lạng Sơn vào rừng săn dược liệu bán sang Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến.

Tận diệt cây dược liệu

TP - Rừng xanh xứ Lạng vốn đầy ắp cây thuốc quý xanh tốt quanh năm. Vậy mà, từ khi tư thương Trung Quốc đến đặt mua nhiều loại cây rừng, đặc biệt cây dược liệu, tài nguyên cạn kiệt, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Kết thúc buổi xét xử, các bị cáo đang chờ được áp giải về trại tạm giam (bị cáo Sơn mặc áo trắng cộc tay, ngồi ngoài cùng phía trái)

Uẩn khúc tài sản bị “cướp”

TP - Xét hỏi, tranh luận kéo dài hai ngày, và HĐXX cần đến năm ngày nghị án, cho thấy đây là phiên tòa gặp nhiều khó khăn trong việc nhận định hành vi “cướp tài sản” đối với ba bị cáo đang kêu oan.
Lừa bán quyền khai thác gỗ, chiếm 500 triệu đồng

Lừa bán quyền khai thác gỗ, chiếm 500 triệu đồng

TP - Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phạm Chánh Đức (SN 1956), trú tại Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh – nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần năng lượng Tân Việt Đức, trụ sở tại xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vô tư tiêu tiền của người yêu

Vô tư tiêu tiền của người yêu

TP - Q là bạn học của chị gái em, tính tình hiền lành, chỉn chu nên chị ấy ra sức tạo điều kiện để Q "cưa" được em. Chị ấy còn thuyết phục: "người đơn giản mà lấy làm chồng thì mới yên tâm được". Nhưng em không thể yêu được người như Q. Không lẽ những chàng sắc sảo, hấp dẫn lại chứa đầy hiểm họa hay sao? hoangvu…@