TPO - Tại chợ hoa xuân ở TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) năm nay xuất hiện cây mai vàng thuộc dạng “khủng”, đang được chủ nhân bán với giá 2,5 tỉ đồng thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.
Cây mai vàng thuộc dạng "khủng" đang được trưng bày tại chợ hoa xuân TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) và được rao bán với giá 2,5 tỉ đồng. Chị Phan Thị Ngoan, chủ nhân của cây mai vàng nói trên cho biết, nguồn gốc của mai này ở huyện Tháp Mười, để bứng được cây, chị phải thuê hơn 10 người, vận chuyển bằng sà lan, xe cẩu để đưa về đây.
Cây mai vàng cao 7m, tán rộng hơn 5m, gốc to khoảng 1m. Do cây cao và to nên việc lặt lá phải mất nhiều ngày. Sự xuất hiện của cây mai này tại chợ hoa xuân TP. Cao Lãnh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. - Ảnh: Nhật Huy.
Chủ nhân của mai vàng này cho biết, mai này có 3 thân, gọi là "tam tài", theo quan niệm của giới chơi mai là "Phúc - Lộc - Thọ", may mắn, thịnh vượng.
Ngoài ra, mai này khi nở có mùi thơm nhè nhẹ.
Gốc mai to, xù xì.
Theo lời chủ nhân, cây mai này dạng nguyên thuỷ, có tuổi đời trên 70 năm, chưa qua cắt ghép hay chỉnh sửa.
Dọc theo Tỉnh lộ 851, từ ngã 5 Tân Thành về trung tâm huyện Lai Vung (Đồng Tháp), nhiều người không khỏi trầm trồ với vẻ đẹp của cây mai "khủng" đang nở hoa vàng rực cả một góc sân. -Ảnh: Nhật Huy.
Được biết, cây mai này là của ông Trần Văn Sang (65 tuổi), ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Trao đổi với Tiền Phong, ông Sang cho biết, ông trồng cây mai này khoảng năm 1975.
Do cây cao, to và chi chít nhánh nên gia đình phải thuê 3 người lặt lá mất hơn 1 ngày.
Đây là cây mai tự nhiên, không cắt ghép.
Cây có rất nhiều nụ.
Ông Sang cho biết, đã có nhiều người đến trả giá hỏi mua, nhưng ông chỉ đồng ý bán với giá 4 tỉ đồng.
TPO - Lễ Bế mạc SEA Games 31 tại Cung Điền kinh tối 23/5, 100 nghệ nhân quan họ trong trang phục Kinh Bắc mang những làn điệu Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh và hát Mời trầu, Giã bạn, Người ơi người ở đừng về.
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần, sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index đóng cửa giảm gần 22 điểm. Lực bán bắt đầu ở nhóm vốn hoá lớn, sau đó lan toả nhiều nhóm ngành. Cổ phiếu vốn hoá lớn cũng là nhóm bị tự doanh bán mạnh trong phiên hôm nay.
TPO - Ngày 23/5, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã có thông báo kết quả kỳ họp thứ 22. Kỳ họp trước đó diễn ra vào ngày 5/5, do ông Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì.
TPO - Theo Tổng cục Du lịch, chỉ trong hai tháng mở cửa (từ 15/3 đến 15/5), lượng khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tăng nhanh chóng với 252.000 lượt, trong đó 125.000 lượt khách đăng ký đi theo đường du lịch và con số này đang tiếp tục tăng nhanh.
TPO - Theo Hiệp hội điều Việt Nam, từ khi Hiệp định EVFTA (Việt Nam – Liên minh châu Âu) đưa vào thực thi, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có rất nhiều lợi thế. Thuế suất đối với các sản phẩm hạt điều nhập khẩu từ Việt Nam giảm về 0%, thay vì con số dao động 7 - 12% như trước đây.
TPO - Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, lượng khách tìm hiểu và đặt tour nước ngoài đã bật tăng trở lại. Du lịch nước ngoài rộn ràng hơn, được kỳ vọng sẽ khiến các doanh nghiệp phục hồi.
TPO - Dữ liệu tự doanh được HoSE công bố trở lại từ ngày 17/5. Trong tuần chứng khoán hồi phục, tự doanh là nhóm bán ròng khớp lệnh mạnh, duy nhất cá nhân trong nước là bên mua ròng.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKKN) cho biết đã ra quyết định xử phạt Tập đoàn FLC vì chậm nộp báo cáo tài chính, cũng như đưa một công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt.
TPO - Chưa kịp phục hồi sau dịch COVID-19, doanh nghiệp vận tải hành khách hiện nay đang liên tiếp hứng chịu những "đòn giáng" nặng khi xăng dầu liên tục lập đỉnh kỷ lục trong gần chục năm qua.
TPO - Trong danh sách 1.019 doanh nghiệp nợ thuế, phí (kỳ khóa sổ ngày 28/2) do Cục Thuế TP.Hà Nội công bố, có 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh nợ khoảng 183 tỷ đồng tiền thuế.
TPO - Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 21/5, giá vàng trong nước bất ngờ tăng hơn 600.000 đồng/lượng. Đặc biệt, giá mua vào có tốc độ tăng mạnh hơn giá bán ra.