Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt

TPO - Hàng năm vào thời điểm này, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tấp nập du khách khách tham quan. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 nên làng hoa vắng khách.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 1 Theo ghi nhận của PV, đường vào làng hoa Sa Đéc vắng vẻ, khác hẳn với không khí tuần trước.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 2 Tuyến đường chính vào làng hoa Sa Đéc - làng hoa lớn nhất miền Tây vắng khách.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 3 Thỉnh thoảng có một vài xe tải chở hoa.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 4 Một số vườn hoa kiểng tại đây vắng bóng du khách.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 5 Theo người dân địa phương, mọi năm vào thời điểm này, tuyến đường vào làng hoa giao thông hay bị ùn ứ, nhưng năm nay thưa thớt. Ảnh: Nhật Huy.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 6 Năm nay, tại làng hoa Sa Đéc có nhiều điểm tham quan mới, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên người dân tâm lí e ngại.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 7
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 8 Chỉ thấy người dân địa phương chăm sóc hoa kiểng...
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 9 và một vài du khách tham quan di chuyển bằng xe điện.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 10
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 11 Một số bạn trẻ "check-in" tại làng hoa Sa Đéc. 
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 12 Tại đài quan sát hoa kiểng nằm ở trung tâm làng hoa, hàng năm thu hút đông du khách nhưng thời điểm này chỉ một vài người tham quan.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 13 Chị Trần Thị Mộng Cầm - người dân buôn bán trái cây tại làng hoa Sa Đéc cho biết, trước khi dịch bệnh COVID - 19 bùng phát, khách đến đây rất đông, nhất là ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết. Do đó, chị và một số tiểu thương buôn bán được, nhưng hiện nay tình trạng này ế ẩm do không có khách. Ảnh: Nhật Huy.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 14 Chủ hoa kiểng Hoàng Khang thông tin:"Đa số các mặt hàng hoa kiểng năm nay giá không cao, thậm chí có một số mặt hàng giảm. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID - 19 bùng phát cuối năm nên sức mua giảm khoảng 70%".
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 15 Tại một số điểm giữ xe vắng vẻ.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 16 Mọi năm khu vực này chật kín xe.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 17 Phòng Văn hoá Thông tin TP. Sa Đéc cho biết, tính từ ngày 27 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết (năm 2020), trên địa bàn TP. Sa Đéc có trên 30.00 lượt du khách đến tham quan (trong đó có khoảng 4.000 khách quốc tế) tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019 (chưa tính số lượng 200.000 lượt du khách và người dân dự đêm lễ hội giao thừa và bắn pháo hoa). Tuy nhiên, thời điểm này người dân e ngại bởi dịch bệnh COVID - 19 nên làng hoa vắng khách.
Làng hoa lớn nhất miền Tây đìu hiu, khách thưa thớt ảnh 18 Ngoài ra, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID – 19, Đồng Tháp không tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại 3 thành phố: Sa Đéc, Cao Lãnh và Hồng Ngự. Ảnh: Nhật Huy.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.