Hai cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm sau khi bắt trùm ma tuý

Đại tá Vũ Văn Đông trao quyết định khen thưởng cho Công an huyện Tương Dương.
Đại tá Vũ Văn Đông trao quyết định khen thưởng cho Công an huyện Tương Dương.
TPO - Ngày 22/7, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết đã tổ chức khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) và hai đồng chí bị thương khi bắt giữ trùm ma tuý trước đó.  

Theo đó, đại tá Vũ Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát đã dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát đến động viên trung uý Đậu Trọng Cường và thiếu uý Nguyễn Văn Lam (đang được điều trị phơi nhiễm HIV tại trung tâm y tế).

Đại tá Đông cũng trao quyết định khen thưởng của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an với Công an huyện Tương Dương. Thượng tướng đã thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Tương Dương 10 triệu đồng, hai đồng chí bị thương mỗi đồng chí 5 triệu đồng.

Hai cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm sau khi bắt trùm ma tuý ảnh 1

Số vũ khí thu được từ ông trùm Lương Ba Duy

Trước đó, công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện đường dây buôn bán ma tuý cực lớn từ Lào về Việt Nam do Lương Ba Duy (SN 1986, ở Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu.

Ông trùm này rất liều lĩnh, manh động và luôn mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả khi cần. Đặc biệt, tại căn nhà của mình, Ba cho đào một căn hầm bí mật có điều hoà, camera nhằm trốn chạy khi bị truy bắt.

Ngày 21/6, lực lượng công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ Duy . Quá trình bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt khiến trung uý Đậu Trọng Cường và thiếu uý Nguyễn Văn Lam bị thương.

Dù bị thương, cả hai chiến sĩ vẫn dũng cảm lao vào khống chế đối tượng, tạo điều kiện cho đồng đội bắt giữ. Cuối cùng, ông trùm ma tuý bị nhiễm HIV vẫn phải sa lưới pháp luật.

Lực lượng chức năng thu giữ 400gram heroin, 2.268 viên ma tuý tổng hợp, 4 quả mìn, 1 lựu đạn, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng K59 và 12 khẩu súng săn cùng 98 viên đạn các loại.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.