Hà Nội: Tòa nhà T6 Times City được gỡ bỏ cách ly y tế

TPO - Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thông tin, từ 21h ngày 4/2, cư dân tòa T6 Times City được gỡ bỏ việc hạn chế đi lại, trừ tầng 12A.

Cụ thể, theo bà Đỗ Phương Nga, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Vĩnh Tuy đề nghị các cư dân, hộ gia đình đang sinh sống tại tòa T6 khu đô thị Times City thực hiện: "Thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà tại tòa nhà T6 khu đô thị Times City kể từ 21h ngày 4/2/2021, trừ tầng 12A tòa nhà T6".

Cùng ngày, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly y tế đối với tầng 12A, tòa nhà T6, khu đô thị Times City – 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng quyết định cách ly y tế đối với tầng 12A, tòa nhà T6, khu đô thị Times City; thời gian từ 21h ngày 4/2/2021. Đối tượng cách ly là các trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính COVID-19 (bệnh nhân 1581).

 Theo bà Nga, đối với các cư dân sinh sống tại tầng 12A, tòa nhà T6 thực hiện nghiêm việc cách ly theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 4/2/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng. "Các trường hợp đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Vĩnh Tuy ra Quyết định cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà và thông báo hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch thì tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch như Quyết định và Thông báo đã ban hành", bà Nga nói.

 UBND phường Vĩnh Tuy cũng đề nghị cư dân sinh sống và làm việc tại tòa nhà tự theo dõi sức khỏe, thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo cho người trong gia đình như đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn hàng ngày chỗ ăn ở…

Trước đó, sáng 29/1, Bộ Y tế công bố thêm ca mắc COVID-19 tại Hà Nội (bệnh nhân 1.581). Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân 1.581 (nữ, 54 tuổi), địa chỉ tại tòa nhà T6, chung cư Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 23/1, bệnh nhân có đến chơi nhà bệnh nhân 1.553 (nam, 31 tuổi, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và có tiếp xúc gần với mẹ bệnh nhân 1.553 trong khoảng 1 giờ. Sau đó, mẹ bệnh nhân 1.553 cũng đã có kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân di chuyển về một ngôi nhà tại phố Hải Đông, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương cùng chồng. Chiều 25/1, bà cùng chồng về nhà tại chung cư Times City bằng xe riêng. Ngày 27/1, bệnh nhân đi sắm Tết tại Trung tâm thương mại Megamall. Ngày 28/1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.