Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ

TPO - Một đoạn vỉa hè trước chung cư King Palace (tạm dịch là Cung vua), thuộc đường Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được quây kín bằng rào chắn, xích sắt và bồn cây. Mặc dù, mặt vỉa hè rộng nhưng nhiều người phải đi bộ xuống lòng đường gây nguy hiểm.
Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 1

Thời gian qua, lực lượng chức năng các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã tích cực ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, đoạn vỉa hè trước cổng chung cư King Palace bị quây kín, bằng rào chắn, xích sắt và bồn cây.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 2

Trước cửa chung cư là một khoảng vỉa hè rộng bị quây kín.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 3

Cột sắt được móc dây xích chắn ngang vỉa hè.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 4

Ở mặt ngoài, thanh chắn được đóng cọc chắc chắn.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 5

Thậm chí, đoạn này còn là điểm đón, trả khách lên xuống xe buýt.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 6

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Thường xuyên có xe buýt áp sát gần vỉa hè để đón trả khách.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 7

Bạn Bùi Thị Linh (20 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang đứng chờ xe buýt ở điểm, cho biết: "Đoạn thanh chắn gần hết vỉa hè, muốn đi ra bắt xe ở đây, tôi phải đi bộ xuống lòng đường".

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 8

Một góc vỉa hè là biển quảng cáo, cây xanh, không còn lối đi dành cho người đi bộ. Ông Lê Anh Tuấn, 55 tuổi, (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Không có lối đi nên tôi phải đi bộ xuống đường để ra điểm xe buýt. Vừa đi vừa lo vì đoạn này thường có xe buýt tiến sát vào vỉa hè, không để ý sẽ rất nguy hiểm".

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 9

Đoạn vỉa hè bị làm rào chắn chiếm đến 2/3 mặt vỉa hè.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 10

Mặt còn lại cũng bị quây kín bởi thanh chắn, bồn cây.

Hà Nội: Toà nhà 'Cung vua' quây vỉa hè, chặn đường của người đi bộ ảnh 11

Sau phản ánh của báo gửi tới UBND phường Thượng Đình, một bên rào chắn đang được làm lại. Ông Trần Phan Mỹ, phó chủ tịch UBND phường Thượng Đình, (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trước đây, phần đất được quây kín có một đoạn là bốt điện, nhưng hiện nay đã bỏ đi. Năm 2018, tòa nhà chung cư King Place được khởi công xây dựng, phần đất đó được quây để đảm bảo an toàn xây dựng cho tòa nhà. Từ năm 2020 đến nay, sau khi tòa nhà được hoàn thiện, bên phía Chủ đầu tư và Ban quản trị của tòa nhà chung cư King Place xin phường được rào lại theo hiện trạng trên, với mục đích tránh đỗ xe bừa bãi... . UBND phường sẽ làm việc với Ban quản trị của tòa nhà chung cư King Place, yêu cầu chỉnh lại diện tích để đảm bảo hài hòa cho người đi bộ.

Tin liên quan