Xử lý quán cà phê lấn chiếm vỉa hè ở khu đô thị đông dân nhất Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã yêu cầu các cửa hàng cà phê dọn dẹp bàn ghế, trả lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Trước đó, báo Tiền Phong ghi nhận, tại khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, chỗ dừng đỗ phương tiện dù thành phố đang quyết liệt thực hiện chiến dịch "đòi lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Xử lý quán cà phê lấn chiếm vỉa hè ở khu đô thị đông dân nhất Hà Nội ảnh 1

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý quán cà phê vi phạm vỉa hè ở Khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: Công an phường Hoàng Liệt cung cấp.

Cụ thể, phóng viên ghi nhận nhiều khu vực trong khu đô thị Linh Đàm còn xảy ra tình trạng xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường, vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Một số quán cà phê thậm chí lấn chiếm toàn bộ vỉa hè, bày bàn ghế bán hàng. Phương tiện của khách hàng cũng chiếm dụng một phần lòng đường sát mép vỉa hè.

Cùng với đó, tại một số khu vực vỉa hè tiếp giáp với các biệt thự trong khu đô thị, xuất hiện tình trạng bày nhiều cây cảnh lớn, chiếm gần như toàn bộ vỉa hè, cản trở người đi bộ.

Xử lý quán cà phê lấn chiếm vỉa hè ở khu đô thị đông dân nhất Hà Nội ảnh 2

Lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ quán cà phê vi phạm vỉa hè phải tháo dỡ, dọn dẹp các vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Công an phường Hoàng Liệt cung cấp.

Sau khi phản ánh tình trạng vi phạm lòng đường, vỉa hè ở khu đô thị Linh Đàm, phóng viên Tiền Phong đã liên hệ, nhắn tin vào số điện thoại của Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt hỏi về giải pháp xử lý.

Vị này nhắn lại cho phóng viên rằng "đương nhiên phường có giải pháp và đang làm rất quyết liệt", tuy nhiên, vị này lại nhận xét về bài báo là "phiến diện, một chiều". Sau khi phóng viên khẳng định bài báo ghi nhận bằng "hình ảnh từ thực tế", vị này không hồi đáp lại.

Xử lý quán cà phê lấn chiếm vỉa hè ở khu đô thị đông dân nhất Hà Nội ảnh 3

Lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ biệt thự di dời các cây cảnh lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Công an phường Hoàng Liệt cung cấp.

Theo thông tin từ phía công an phường Hoàng Liệt, ngay sau khi nhận được thông tin báo Tiền Phong phản ánh, lực lượng chức năng của phường đã xuống lập biên bản, xử lý các địa điểm vi phạm lòng đường, vỉa hè nêu trong bài báo.

Công an phường Hoàng Liệt đã yêu cầu các chủ quán cà phê tháo dỡ các vật dụng vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu không tái phạm. Với các cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng cũng làm việc với chủ các biệt thự, yêu cầu di chuyển để đảm bảo vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Trước đó, thời điểm tháng 10/2022, khi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng "điểm tên" Khu đô thị Linh Đàm, Khu đô thị Định Công xảy ra nhiều vi phạm trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Ông Dũng nêu thực trạng ô tô đỗ lấn chiếm hết vỉa hè, lòng đường, không có lối đi, về.

"Phải quy hoạch bãi xe để có chỗ gửi xe, không đỗ xe ngoài đường thì đô thị mới văn minh được. Hiện đỗ cả lên vỉa hè, hỏng cả vỉa hè", ông Dũng nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.