Hà Nội sẽ huy động học sinh diệt bọ gậy

Chuyên gia dịch tễ kiểm tra bọ gậy tại nhà dân.
Chuyên gia dịch tễ kiểm tra bọ gậy tại nhà dân.
TP - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho hay, trong tuần này, thành phố quyết tâm khống chế dịch sốt xuất huyết. Sắp tới, bên cạnh các đội xung kích, thành phố sẽ huy động cả học sinh diệt bọ gậy tại chính gia đình mình.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra điểm nóng sốt xuất huyết

Sáng ngày 20/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các chuyên gia của Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội). Trên địa bàn phường hiện đang có 17 ổ dịch SXH với 67 ca mắc bệnh, 38 ca được giám sát. 

Hiện nay, theo phân mức trên bản đồ dịch tễ của Hà Nội, quận Tây Hồ là một trong các quận, huyện đang ở mức cam (mức 2) của dịch với gần 300 ca sốt xuất huyết (SXH) ghi nhận từ đầu năm đến nay, cao nhất là phường Thụy Khuê với 67 ca.

Ông Vũ Phi Hùng, Tổ phó Tổ dân cư số 21, phường Thụy Khuê cho biết, tại khu vực này lực lượng chức năng đã phun hóa chất 3 lần trong gần 1 tháng qua, đồng thời tuyên truyền vận động bà con hiểu biết và tăng cường ý thức phòng dịch, nhưng trên thực tế vẫn còn người mắc mới. Đến ngày 19/8 vẫn có một bệnh nhân SXH được phát hiện.

Tại nhà  số 5 và nhà số 9, ngõ 282 Thụy Khuê, các chuyên gia của Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng T.Ư phát hiện phát hiện 5 ổ bọ gậy ở hai hộ gia đình, mỗi ổ bọ gậy khoảng hơn 10 con, trong đó 4 ổ chứa muỗi aedes truyền bệnh SXH tại lọ hoa cây phất lộc để góc cầu thang, sân thượng, phế thải, họng sàn thoát nước. Đây cũng là nơi mà đội xung kích của phường Thụy Khuê từng đến tìm diệt bọ gậy nhưng đã không kiểm tra hết các tầng của nhà dân nên bỏ sót.

TS Vũ Đức Chính, Trưởng Khoa Ký sinh trùng và côn trùng (Viện Sốt rét và ký sinh T.Ư) cho biết, địa bàn này mới được phun hóa chất diệt muỗi nên các chuyên gia không bắt được muỗi. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, việc phun hóa chất là “hạ hỏa”diệt muỗi, nếu không diệt loăng quăng, bọ gậy đúng cách, đúng liều lượng thì sẽ tiếp tục phát sinh các ổ loăng quăng mới. Kiểm tra hai lọ bọ gậy do các chuyên gia phát hiện, Bộ trưởng cho biết loại bọ gậy này sẽ nở thành muỗi sau vài ngày nữa. Do đó Bộ trưởng đề nghị sau 1 tuần tiếp tục phun lại để diệt nguồn muỗi phát sinh.

Kiểm tra tại công trường trên ngõ 2, phố Văn Cao (phường Thụy Khuê) nơi đang phun hóa chất diệt muỗi. Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh: “Khi phun phải đề nghị người dân mở cửa để hóa chất vào nhà và tập huấn cho lái xe phun theo chiều gió. Phun trong nhà và ngoài hiện trường để diệt cả muỗi cái và muỗi đực”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Việc phun hóa chất như hiện nay có thể khiến muỗi chết ngay tại chỗ. Phun lại mỗi tuần/1 lần, có những nơi phun hóa chất dạng tồn lưu. Phun tại công trường, phun trong nhà chứ không chỉ phun ngoài đường phố (những nơi bị rửa trôi bởi nước mưa). Việc phun hóa chất diệt muỗi vẫn phải làm một cách tổng thể để giết ngay đàn muỗi đang nhiễm virus rất nặng nhằm hạ hỏa dịch bệnh. Nếu để muỗi đốt người ở những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, chợ, nơi biểu diễn nghệ thuật đông người là sẽ bùng dịch lan nhanh trong cộng đồng nên phải hạ hỏa dịch bệnh ngay. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải diệt bọ gậy để không nở thành muỗi gây bệnh”.

Rút kinh nghiệm việc phun hóa chất

Tại cuộc làm việc sau đó với Hà Nội về công tác phòng chống dịch diễn ra tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị Hà Nội họp chấn chỉnh các đội xung kích diệt bọ gậy, vì trên thực tế vẫn phát hiện thấy bọ gậy. Theo thống kê của ngành y tế Hà Nội, đến thời điểm này Hà Nội đã có trên 18.000 ca mắc SXH, 7 trường hợp tử vong.

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: “Trong 4 ngày qua số ca mắc SXH có chững lại. Tuần này, thành phố cố gắng hạ hỏa dịch, phun đồng bộ, cuốn chiếu, trong thứ Bảy, Chủ nhật cố gắng phun tất cả trường học từ trường mầm non, cấp 1-2-3, đại học trên địa bàn, tập trung phun khu chợ. Hà Nội hy vọng trong thời gian tới sẽ khống chế được dịch. Sắp tới, thành phố huy động học sinh tự kiểm tra bọ gậy tại chính hộ gia đình”.

Ngay sau buổi kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đầu tuần tới sẽ triệu tập cuộc họp với Giám đốc Trung tâm y tế các quận huyện để rút kinh nghiệm về việc phun hóa chất diệt muỗi vì vẫn còn tình trạng phun hóa chất mà không mở cửa lớp học và nhà dân. Đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các đội xung kích diệt bọ gậy, quyết tâm hạ hỏa dịch SXH trên địa bàn. Hiện 12 quận, huyện của Hà Nội vẫn ở trong mức báo động đỏ về SXH. Một số quận, huyện vẫn là điểm nóng với số ca mắc cao như  Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân... tập trung đến 90% bệnh nhân toàn thành phố.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, loại bỏ các tác nhân chứa loăng quăng, bọ gậy, nếu chỉ ngành y tế và các ngành vào cuộc mà người dân không hợp tác thì khó hiệu quả.

“Việc phun hóa chất diệt muỗi vẫn phải làm một cách tổng thể để giết ngay đàn muỗi đang nhiễm virus rất nặng nhằm hạ hỏa dịch bệnh. Nếu để muỗi đốt người ở những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, chợ, nơi biểu diễn nghệ thuật đông người là sẽ bùng dịch lan nhanh trong cộng đồng nên phải hạ hỏa dịch bệnh ngay. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải diệt bọ gậy để không nở thành muỗi gây bệnh”.

            Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".