Hà Nội sắp có xe buýt nhanh

Hà Nội sắp có xe buýt nhanh
TP - Sau nhiều năm thai nghén, dự án tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội sẽ được khởi công vào quý 3-2011. Tuyến xe buýt nhanh có điểm đầu tại bến xe Kim Mã (Ba Đình) và điểm cuối tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông).

Ông Đỗ Hữu Huân, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Giao thông đô thị, Sở GTVT Hà Nội cho biết, tuyến chạy theo hướng Kim Mã- Giảng Võ- Láng Hạ- Lê Văn Lương - khi đến Lê Trọng Tấn (Hà Đông) thì rẽ ra QL 6 và chạy đến bến xe Yên Nghĩa. Tổng chiều dài toàn tuyến là 17,4km.

Theo thiết kế, đường dành riêng cho xe buýt nhanh sẽ đi sát ngay hai bên dải phân cách giữa của trục đường. Mỗi làn đường rộng 3,75m. Trên tuyến sẽ thiết kế những nhà chờ (khoảng 7 nhà chờ) ngay trên dải phân cách giữa của đường hiện tại.

Hành khách tiếp cận với xe buýt nhanh thông qua những cây cầu vượt nối từ vỉa hè đường sang dải phân cách giữa. Tại những điểm gần ngã ba, ngã tư, hành khách sẽ đi trên vạch sơn dành cho người đi bộ để ra đón xe buýt nhanh.

Theo phương án vận hành, khai thác tuyến buýt nhanh, trên tuyến sẽ có 80 xe buýt loại 80 chỗ đi lại liên tục với tần suất 5 phút/chuyến.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG