Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Anh Long cùng hai con đi từ nhà ở Nhật Tân, gửi xe tại ga Cát Linh, sau đó đến nhà bà nội ở Yên Nghĩa. “Đây là lần đầu ba bố con trải nghiệm đi tàu về bà nội ăn Tết, hai con cảm thấy rất hào hứng. Thời tiết lạnh như thế này, đi tàu rất hợp lý, tiết kiệm", anh cho biết.
Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 1

Theo ghi nhận, khá đông người chọn tàu điện để di chuyển, trải nghiệm trong Tết Nhâm Dần. Những ngày nghỉ lễ, tuyến tàu điện vẫn hoạt động, mùng 1 bắt đầu từ 9h, mùng 2 từ 8h30, mùng 3 từ 6h30, mùng 4 từ 6h. Từ ngày mùng 5, thời gian mở tuyến được thực hiện bình thường, từ 5h30. Giá vé cũng không thay đổi, mỗi chiều đi - về từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 2

Nhiều gia đình chọn cách mua vé tự động, vừa thuận tiện vừa tránh cảnh xếp hàng đợi lâu. Anh Long (39 tuổi) cùng hai con đi từ nhà ở Nhật Tân, gửi xe tại ga Cát Linh, sau đó đến nhà bà nội ở Yên Nghĩa. “Đây là lần đầu ba bố con trải nghiệm đi tàu về bà nội ăn Tết, hai con cảm thấy rất hào hứng. Thời tiết lạnh như thế này, đi tàu rất hợp lý, tiết kiệm", anh cho biết.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 3

Đây cũng là lần đầu tiên gia đình anh Tuấn (ngụ Thanh Xuân) đi tàu điện: "Năm nay dịch bệnh, chúng tôi hạn chế việc sang nhà người thân chúc Tết, không đi du lịch đầu năm. Cả nhà quyết định trải nghiệm đi tàu điện. Vừa ấm áp, lại nhanh gọn", anh chia sẻ.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 4

Gần trưa, lượng người tới đi tàu đông đúc hơn. Hanoi Metro dự kiến lượng người đi lại, trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông có thể tăng cao trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch. Trước đó, doanh nghiệp đã ghi nhận lượng hành khách tăng gấp rưỡi trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 5

Trong buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường cho biết tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ từ chối phục vụ hành khách say xỉn trong dịp Tết Nhâm Dần. Quy định cấm chỉ áp dụng với những hành khách đã uống rượu đến mức không kiểm soát được hành vi, có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc làm phiền người khác.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 6

Hải Yến (17 tuổi, sống tại TP.HCM) ra Hà Nội ăn Tết cùng mẹ và anh trai. “Tôi chưa được trải nghiệm đi tàu trên cao nên tranh thủ Tết rủ gia đình cùng đi. Trong những ngày Hà Nội lạnh 12 độ C, đi xe máy sẽ rất lạnh, di chuyển bằng ôtô lại dễ gặp cảnh tắc đường. Chúng tôi chỉ đi ngắm cảnh, sau đó trở về nhà người thân ăn bữa cơm đầu năm”, Yến kể.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 7

Chị Quỳnh và các con, cháu cũng đi du xuân, chơi Tết bằng tàu điện. Các bé diện áo dài nên đi bằng tàu điện sẽ ấm cúng hơn.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 8

Nhiều bạn trẻ, gia đình chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm đi du xuân đầu năm. Từ ngày khai trương, các ga tàu trở thành nơi check-in của giới trẻ Hà Nội. Họ mang đến đây đủ phong cách, từ lịch lãm, cổ điển đến trẻ trung, năng động.

Hà Nội rét tê tái, người dân đi chúc Tết bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông ảnh 9

Theo thống kê vào tháng 1, sau hơn 2 tháng vận hành, mỗi ngày tuyến Cát Linh - Hà Đông vận chuyển bình quân gần 15.000 hành khách. Lượng khách có nhu cầu sử dụng thực tế (người đi làm, đi học thường xuyên trên tuyến bằng vé tháng) giữ ổn định và có xu hướng tăng từ 10% ban đầu lên hơn 20%. Việc đưa dự án đường sắt cùng một số dự án giao thông quan trọng vào vận hành được đánh giá là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Hà Nội trong năm 2021.


Link bài gốc: https://zingnews.vn/du-xuan-di-chuc-tet-bang-tau-dien-cat-linh-ha-dong-post1293814.html

Theo Zing
MỚI - NÓNG