Hà Nội nhiều người nhiễm cúm A/H1N1 nhất nước

Hà Nội nhiều người nhiễm cúm A/H1N1 nhất nước
TPO - Ngày 8-2, TS Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đã có 96 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 (trong đó có một ca tử vong) trong những tháng đầu năm 2011.

Hà Nội nhiều người nhiễm cúm A/H1N1 nhất nước

TPO - Ngày 8-2, TS Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đã có 96 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 (trong đó có một ca tử vong) trong những tháng đầu năm 2011.

Diễn tập cấp cứu bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Hà Nội
Diễn tập cấp cứu bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Vũ

Theo đó, báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố; Trung tâm kiểm dịch quốc tế; Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tình hình dịch bệnh cho thấy: Trong tuần không ghi nhận bệnh nhân mắc mới với vi rút cúm A/H1N1 đại dịch.

Tuy nhiên, tích lũy từ đầu năm 2011 đến nay, cả nước ghi nhận 96 trường hợp mắc (1 tử vong) có xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A/H1N1 đại dịch tại 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội (67), TP. Hồ Chí Minh (22), Bắc Giang (2), Long An (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1), Lạng Sơn (1), Khánh Hòa (1).

Về tình hình dịch cúm A/H5N1, báo cáo nhanh của Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur trong tuần cả nước không ghi nhận trường hợp mắc mới với vi rút cúm A/H5N1.

Trong năm 2011, chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 nào, tuy nhiên theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, ngày 2-2-2011, Ai Cập ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc cúm A/H5N1. Bệnh nhi là nam, 7 tuổi sống tại Gharbia Governorate, khởi phát và nhập viện ngày 20-1-2011. Bệnh nhân đã được điều trị và đang trong tình trạng ổn định.

Điều tra dịch tễ phát hiện trường hợp trên có tiếp xúc với gia cầm bị bệnh. Từ đầu năm 2011 toàn thế giới đã ghi nhận 3 trường hợp mắc cúm A/H5N1 đều tại Ai Cập, không có trường hợp tử vong.

Tích lũy từ năm 2003 đến nay, số trường hợp mắc/tử vong do cúm A(H5N1) trên toàn thế giới là 519/306 tại 15 quốc gia.

Lê Vũ

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.