Hà Nội liên tiếp phát hiện hàng chục ca dương tính SARS-CoV-2, nguy cơ dịch ở mức nào?

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội liên tiếp phát hiện hàng chục ca dương tính SARS-CoV-2, nguy cơ dịch ở mức nào?
TPO - Trong hai ngày 18 và 19/7, Hà Nội phát hiện gần 80 ca dương tính SARS-CoV-2. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có những nhận định về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 18/7, Hà Nội ghi nhận 37 ca dương tính SARS-CoV-2. Ngày 19/7 (đến 17h), thành phố ghi nhận 41 ca dương tính SARS-CoV-2.

Đặc biệt, 5 chùm ca bệnh từ ngày 16/7 đến nay liên tục ghi nhận các ca bệnh dương tính mới với 92 trường hợp mắc cho đến thời điểm này là Nguyễn Khuyến – Đống Đa (45 ca), Tân Mai – Hoàng Mai (18 ca), Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng (21 ca), B6 Trại Găng (4 ca), liên quan đến Bắc Ninh (4 ca).

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 19/7, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát.

"Các ca mắc mới thuộc các chùm ca bệnh đều được điều tra, truy vết triệt để", vị này nói, đồng thời cho biết, về cơ bản, nguồn gốc lây nhiễm các chùm ca bệnh cũng đã được điều tra, xử lý.

Thêm một thông tin nữa, theo vị này, Hà Nội đang kiểm soát tốt tình hình qua việc hơn 10.000 mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao trên địa bàn đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Những trường hợp này gồm công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh); người làm dịch vụ vận tải, lái xe, phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ, kiểm soát trên tàu hoặc tại nhà ga; tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh; người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp; công nhân vệ sinh tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Như vậy, theo vị này, có thể sơ bộ nhận định nguồn gốc các ca mắc trên địa bàn thành phố đều là xâm nhập từ bên ngoài, không phải ca nội địa của thành phố. "Việc phát sinh các chùm ca bệnh theo dạng "lốm đốm" là một yếu tố giúp việc phòng chống dịch tốt hơn, chứ nếu bùng phát dạng rộng hơn thì rất khó để phòng chống", vị này nhận định.

Cũng theo vị này, để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai của thành phố. Hiện, Hà Nội cũng đang triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp ho, sốt trên địa bàn, không cần yếu tố dịch tễ để phát hiện nguy cơ trong cộng đồng.

MỚI - NÓNG