Hà Nội: Hơn 24.000 lượt người sử dụng xe đạp công cộng sau 10 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 10 ngày khai trương và đưa vào sử dụng xe đạp công cộng Hà Nội (gồm xe đạp cơ và xe đạp điện), Cty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam (TNGo - nhà đầu tư) vừa có thông tin về kết quả 10 ngày hoạt động đầu tiên. Theo đó, TNGo ghi nhận, đã có 24.958 lượt người sử dụng phương tiện

TNGo cho biết, từ ngày 24/8 đến ngày 4/8/2023, hệ thống điểm trạm của hệ thống xe đạp công cộng được đơn vị trang bị và đưa vào sử dụng tại 77 vị trí tại các quận trung tâm nội thành đã ghi nhận có 13.933 tài khoản đăng ký sử dụng phương tiện; số chuyến đi đã được khách hàng thực hiện là 24.958 lượt; trung bình lượt xe chạy là 2.079 chuyến/ngày.

Phân tích thời gian khách sử dụng phương tiện, TNGo cho biết, tổng thời lượng sử dụng của hành khách khi di chuyển trên xe đạp công cộng là hơn 1,4 triệu phút (tương đương hơn 24.400 giờ), trung bình mỗi chuyến đi của hành khách trên xe đạp công cộng là 58 phút/ chuyến.

Về thời gian khách sử dụng xe đạp, TNGo thống kê, diễn ra trên tất cả các khung giờ cả đêm và ngày. Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, hệ thống xe đạp công cộng ghi nhận, có 10.198 chuyến đi của hành khách, trung bình 2.649 chuyến/ngày (cao hơn ngày thường khoảng 30%).

Hà Nội: Hơn 24.000 lượt người sử dụng xe đạp công cộng sau 10 ngày ảnh 1

Hơn 24.000 lượt người sử dụng xe đạp công cộng sau 10 ngày vận hành đầu tiên. Ảnh: Trọng Tài.

Với số lượng xe và trạm đã được đưa vào phục vụ người dân, đại diện TNGo cho biết, đã có 77 trạm (đạt 97% so với kế hoạch là 79 trạm), với các trạm chưa thể đưa xe đạp vào vận hành, TNGo nêu nguyên nhân, do quận địa bàn đang duy tu, sửa chữa lại vỉa hè. Tại 77 trạm điểm, TNGo đã đưa 500 xe đạp cơ và 100 xe đạp điện thử nghiệm vào hoạt động.

Để thực hiện đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, ngày 24/8 TNGo và Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức lễ khai trương, đưa vào hoạt động dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giai đoạn 1 của dự án, nhà đầu tư đưa 1.000 phương tiện xe đạp công cộng trong đó 500 xe đạp cơ và 500 xe đạp điện vào phục vụ người dân tại Thủ đô ở 78 điểm trạm trong khu vực các quận nội thành. Giá thuê 30 phút mỗi chiếc xe đạp trợ lực điện là 10.000 đồng, xe đạp cơ là 5.000 đồng.

MỚI - NÓNG