Hà Nội: Gần 2.500 lượt phương tiện phải quay đầu ở 22 chốt kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/10, lực lượng chức năng tại 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào cửa ngõ thành phố Hà Nội đã yêu cầu gần 2.500 lượt phương tiện quay đầu.

Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 30/9 đến 11h ngày 1/10, tại các chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào TP Hà Nội đã kiểm soát 22.538 lượt phương tiện (71 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 31.051 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.490 lượt phương tiện quay đầu (1.667 lượt không vào thành phố, 823 lượt không ra ngoài thành phố).

Ngoài ra, trong quá trình xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 48 trường hợp (không đeo khẩu trang 18 trường hợp; không thực hiện biện pháp giãn cách 1 trường hợp; vi phạm khác 29 trường hợp.

Trước đó, trong ngày 30/9, lực lượng chức năng phát hiện 524 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt qua công tác tuần tra, kiểm soát.

Trong đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm; tạm giữ 12 phương tiện, 102 giấy tờ, tước 62 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 28 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Các tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 85 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 10 phương tiện, 21 giấy tờ, phạt tại chỗ 54 trường hợp; phát hiện, bàn giao 6 vụ, 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh xử lý.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.