Hà Nội đứng thứ hai trong top thành phố được yêu thích nhất

Thủ đô Hà Nội mang vẻ đẹp yên bình cổ kính xen lẫn nét hiện đại, trẻ trung. Ảnh: Dương Đức Quang (VnExpress).
Thủ đô Hà Nội mang vẻ đẹp yên bình cổ kính xen lẫn nét hiện đại, trẻ trung. Ảnh: Dương Đức Quang (VnExpress).
Nước ngoài ca ngợi Hà Nội là thủ đô duyên dáng của Việt Nam với bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Chuyên trang về du lịch lớn và nổi tiếng thế giới TripAdvisor vừa công bố 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á năm 2014. Thủ đô Hà Nội đứng thứ hai trong danh sách, sau Bắc Kinh, Trung Quốc. TP HCM đứng thứ chín và Hội An đứng thứ 14.

TripAdvisor ca ngợi: "Thủ đô duyên dáng của Việt Nam đã trường tồn hàng nghìn năm. Bên cạnh bảo tồn các di tích như phố cổ, tượng đài và kiến trúc thuộc địa, Hà Nội ngày càng phát triển hiện đại hơn.

Hà Nội không còn giữ tên cũ là Thăng Long, nghĩa là rồng bay lên nhưng nơi đây chưa bao giờ lãng quên quá khứ oai hùng của chính nó, cùng các địa điểm như nhà tù Hỏa Lò, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh".

25 cái tên được nhận giải thưởng Asian Destination Awards 2014 do TripAdvisor trao tặng theo thứ tự từ một đến 25:

Bắc Kinh (Trung Quốc), Hà Nội (Việt Nam), Siem Reap (Campuchia), Thượng Hải (Trung Quốc), Bangkok, Chiang Mai (Thái Lan), Hong Kong (Trung Quốc), Ubud (Indonesia), TP HCM (Việt Nam), Kathmandu (Nepal), New Delhi (Ấn Độ), Tokyo (Nhật Bản), Hàng Châu (Trung Quốc), Hội An (Việt Nam), Singapore (Singapore), Lệ Giang (Trung Quốc), Bangalore (Ấn Độ), Quảng Châu (Trung Quốc), Seminyak (Indonesia), Thành Đô (Trung Quốc), Mumbai (Ấn Độ), Đài Bắc (Trung Quốc), Jaipur (Ấn Độ), Seoul (Hàn Quốc), Thâm Quyến (Trung Quốc).

Theo Anh Minh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.