Hà Nội: Đề nghị đưa 3 mỏ cát trên sông Hồng ra khỏi quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyện Phúc Thọ đề nghị TP Hà Nội đưa 3 mỏ cát có diện tích còn lại ít, nằm dọc theo sông Hồng ra khỏi quy hoạch và giao lại cho UBND huyện quy hoạch đưa vào sản xuất nông nghiệp.

Ngày 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13 về "tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản" tại huyện Phúc Thọ.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Phúc Thọ có khoảng 12km sông Hồng chạy dọc ranh giới giữa huyện Phúc Thọ với huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc). Do nhu cầu khai thác vật liệu xây dựng ngày càng tăng, giá thành vật liệu xây dựng cao dẫn đến nhiều đối tượng bất chấp thủ đoạn để khai thác trộm cát; lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc phát hiện và xử lý vi phạm do các đối tượng hoạt động tinh vi và chống đối khi bị phát hiện.

Hà Nội: Đề nghị đưa 3 mỏ cát trên sông Hồng ra khỏi quy hoạch ảnh 1

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV.

Để làm tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản, huyện Phúc Thọ kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh giáp ranh tiến hành xác định mốc giới, thả phao báo hiệu mốc giới trên sông; chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm về môi trường nói chung và khai thác tài nguyên khoáng sản nói riêng...

Đối với 3 mỏ cát có diện tích còn lại ít, nằm dọc theo sông Hồng tiếp giáp với đất nông nghiệp của các hộ gia đình xã Vân Hà, Vân Nam nên không còn phù hợp sử dụng vào việc khai thác, huyện Phúc Thọ đề nghị thành phố đưa ra khỏi quy hoạch mỏ và giao lại cho UBND huyện quy hoạch đưa vào sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng kiến nghị thành phố tiếp tục quy hoạch phát triển hai bên bờ sông Hồng đoạn còn lại từ huyện Đan Phượng qua huyện Phúc Thọ đến huyện Ba Vì làm cơ sở để quản lý và triển khai các dự án.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, lĩnh vực tài nguyên môi trường, đặc biệt là quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai đóng vai trò rất quan trọng; những vi phạm trong lĩnh vực này ngày càng tinh vi và phức tạp. Ông Tuấn yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phúc Thọ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Hà Nội: Đề nghị đưa 3 mỏ cát trên sông Hồng ra khỏi quy hoạch ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc giám sát.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Tại cuộc giám sát, bà Tuyến đề nghị thị xã Sơn Tây tập trung kiểm tra giám sát 4 xã vùng bãi ven sông Hồng, đặc biệt là những xã có mỏ cát; phối hợp chặt chẽ với các huyện Ba Vì, Phúc Thọ và địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc để nâng cao hiệu quả quản lý công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Bà Tuyến cũng yêu cầu địa phương tăng cường tuần tra, giám sát hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên, ứng dụng công nghệ tự động để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, tăng cường quản lý địa bàn giáp ranh để ngăn ngừa vi phạm phát sinh.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.