Hạ knock-out võ sĩ bất bại Thái Lan, Trần Văn Thảo lọt vào top 40 thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi hạ knock-out võ sĩ bất bại người Thái Lan Phayom Boonrueang, tay đấm Trần Văn Thảo có sự thăng tiến mạnh mẽ trên BXH thế giới.
Hạ knock-out võ sĩ bất bại Thái Lan, Trần Văn Thảo lọt vào top 40 thế giới ảnh 1

Ngày 2/1, tại sự kiện boxing chuyên nghiệp diễn ra tại TP.HCM, võ sĩ Trần Văn Thảo đã có chiến thắng knock-out chóng vánh ở hiệp 2 trước “độc cô cầu bại” người Thái Lan Phayom Boonrueang tại hạng cân bantamweight (54kg).

Dù đây không phải là trận tranh đai vô địch nhưng việc đánh bại đối thủ mạnh, từng vô địch WBA Đông Á và sở hữu chuỗi 9 trận toàn thắng đều bằng knock-out, đã giúp Trần Văn Thảo có bước thăng tiến mạnh mẽ trên BXH thế giới.

Theo Boxrec, Trần Văn Thảo hiện tại xếp hạng 39 thế giới. Đây là vị trí tốt nhất trong sự nghiệp mà võ sĩ sinh năm 1992 có được kể từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình vào năm 2015.

Trước đó, thứ hạng cao nhất của Trần Văn Thảo là hạng 40 thế giới vào năm 2018 khi anh hạ knock-out đối thủ người Thái Lan Artid Bumrungauea để thiết lập chuỗi 11 trận thắng liên tiếp.

Hạ knock-out võ sĩ bất bại Thái Lan, Trần Văn Thảo lọt vào top 40 thế giới ảnh 2

Trần Văn Thảo lên hạng 39 thế giới, được đánh giá 3 sao về đẳng cấp

Hai năm qua, do dịch bệnh kéo dài, Trần Văn Thảo không thể thượng đài và bị mất hết thứ hạng trên BXH thế giới. Mục tiêu của võ sĩ 29 tuổi là sẽ tiếp tục các trận đấu trong thời gian tới để lọt vào top 15 thế giới, đủ điều kiện tranh đai IBA thế giới.

Tuy nhiên, khát khao lớn nhất của Trần Văn Thảo vẫn là được đại diện Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 trên sân nhà. Dù đã 8 lần vô địch quốc gia, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội cống hiến cho thể thao nước nhà ở sân chơi này. Nếu được vậy, võ sĩ 29 tuổi sẵn sàng tạm gác con đường chuyên nghiệp sang một bên để thi đấu cho Việt Nam ở SEA Games 31.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.