Võ sỹ Trần Văn Thảo sẽ tranh đai vô địch IBA tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Võ sỹ Trần Văn Thảo (trái) ấp ủ kế hoạch tranh đai vô địch IBA thế giới
Võ sỹ Trần Văn Thảo (trái) ấp ủ kế hoạch tranh đai vô địch IBA thế giới
TP - Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, võ sỹ boxing Trần Văn Thảo sẽ có trận tranh đai vô địch IBA của Hiệp hội quyền Anh Quốc tế diễn ra tại Việt Nam trong năm nay. Ðây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của nhà vô địch WBC (Hội đồng quyền Anh thế giới) châu Á cho tới thời điểm hiện tại và cũng là trận thượng đài lịch sử với boxing Việt Nam.

Trần Văn Thảo trải qua năm 2020 như thế nào? Dịch Covid-19 có gây khó khăn gì tới việc tập luyện, thi đấu và thu nhập của anh không?

Năm 2020, HLV Trịnh Văn Trí đã lên kế hoạch thi đấu cho Thảo cả năm, trong đó có hướng tới chiếc đai WBO (Tổ chức quyền Anh thế giới), nhưng vì dịch nên mọi thứ hoàn toàn đổ vỡ. Các giải thể thao trên thế giới đều bị hoãn hoặc huỷ, đường hàng không đóng cửa nên Thảo không tham dự được một trận đấu chính thức nào.

Dù vậy, đối với Thảo và HLV Trịnh Văn Trí, đây không phải là điều gì quá tồi tệ bởi hai thầy trò có nhiều thời gian tập luyện chung với nhau, nghiên cứu băng hình thi đấu của các đối thủ, học hỏi được nhiều điều mới hơn cả về tập luyện, thi đấu, các đòn đánh, chế độ dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ,...

Hiện tại, mọi thu nhập của Thảo phụ thuộc phần lớn vào việc kinh doanh phòng tập. Dịch Covid-19 ập đến, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, nên phòng tập Trigger Boxing phải đóng cửa phần lớn thời gian trong năm 2020. Không có nguồn thu, lại phải trả tiền thuê mặt bằng, thu nhập của Thảo trong năm qua là “con số âm”. Từ hồi đó đến giờ, Thảo phải tiêu tiền tiết kiệm của mình.

Điều tồi tệ và day dứt nhất với Thảo là không được gặp cậu con trai mới sinh của mình. Bé đã gần 4 tháng tuổi nhưng Thảo vẫn chưa được gặp mặt, bởi hai mẹ con đang bên Mỹ. Do dịch bệnh nên Thảo không thể sang Mỹ đưa vợ con về nước. Mỗi ngày, Thảo chỉ có thể nhìn ngắm và nói chuyện với hai mẹ con qua điện thoại. Thảo cảm thấy rất buồn và nhớ gia đình mình.

Hiện tại, một ngày của Thảo diễn ra như thế nào? Kể từ khi mang về cho boxing Việt Nam chiếc đai vô địch WBC châu Á lịch sử năm 2017, hai thầy trò còn “ôm mộng” gì lớn hơn nữa không?

Một ngày của Thảo, từ sáng tới tối, gói gọn trong hai từ “tập luyện”. Kể cả trong khoảng thời gian dịch bệnh, Thảo vẫn duy trì tập luyện đều đặn 8 giờ/ngày. 7h sáng cả nhóm sẽ chạy bộ. Khoảng thời gian 8h đến 11h sẽ tập luyện trong phòng tập. Sau đó, mọi người nghỉ ngơi và ăn trưa theo chế độ ăn của các VĐV boxing, trước khi quay trở lại tập luyện từ lúc 13h đến 17h chiều. Cả nhóm sẽ kết thúc ngày làm việc bằng một bữa ăn với 90% là rau củ quả theo chế độ ăn đặc biệt của võ sỹ boxing. Cả nhóm sau đó về nhà ngủ sớm và chuẩn bị cho một ngày tập mới.

Hai thầy trò có rất nhiều tham vọng trong boxing. Bản thân Thảo lúc nào cũng khát khao được hoàn thiện hơn, được nâng cấp hơn để sẵn sàng chinh phục những thử thách cao hơn. Thảo đang thực hiện từng bước một. Sau đai WBC châu Á, Thảo đang hướng đến mục tiêu cao hơn, là trận tranh đai IBA thế giới tại Việt Nam. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, sẽ là một bước tiến dài nữa trong tham vọng của Thảo và anh Trí là quảng bá nền boxing Việt Nam với quốc tế. Hy vọng Thảo sẽ chinh phục được đai thứ hai trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của mình. Lần trước Thảo đã không thành công trong việc bảo vệ đai WBC, lần này cơ hội lại đến, Thảo sẽ nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho boxing Việt Nam, một lần nữa.

Vậy kế hoạch cụ thể của Thảo trong năm 2021 là gì?

Để chuẩn bị cho trận tranh đai IBA, Thảo sẽ thi đấu tại giải Trigger Championship 11 vào ngày 20/3 tới. Đây là sân thi đấu boxing chuyên nghiệp dành cho mọi võ sỹ Việt Nam, trước khi bước ra sàn đấu thế giới. Tham gia giải đấu này, Thảo sẽ có cơ hội làm quen với đám đông khán giả để bớt ngợp lúc thi đấu quốc tế, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu cũng như kiểm tra kết quả tập luyện theo giáo án mới thời gian qua. Tại Trigger Championship 11, Thảo sẽ thượng đài với một võ sỹ nước ngoài.

Thảo rất nhớ sàn đấu và đang cảm thấy tràn trề năng lượng sau quãng thời gian dài tập luyện, và sẽ sẵn sàng bùng nổ khi trở lại trên võ đài. Thảo sẽ nỗ lực hết mình, trở lại mạnh mẽ hơn, để chinh phục chiếc đai vô địch IBA, dành tặng người hâm mộ quê nhà. Đó là mục tiêu cao nhất mà Thảo hướng đến trong năm 2021.

Cảm ơn anh!

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.