Hết sạch tiền, Barca vẫn tuyên bố sẽ hạ MU và MC trong vụ Haaland

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Joan Laporta đã cảnh báo các CLB giàu tham vọng của châu Âu rằng Barca đang 'quay trở lại' thị trường để chiêu mộ những cầu thủ lớn.
Hết sạch tiền, Barca vẫn tuyên bố sẽ hạ MU và MC trong vụ Haaland ảnh 1

Haaland đang lắng nghe mọi lời đề nghị

"Mọi đội bóng trên thế giới nên sẵn sàng, vì chúng tôi đã trở lại với tư cách là một người chơi lớn trên thị trường cầu thủ. Barca đã trở lại", chủ tịch Laporta vừa tuyên bố đầy tự tin.

Tuyên bố của Laporta đến ngay sau khi có tin đại diện của Erling Haaland là Mino Raiola có mặt tại Tây Ban Nha để bàn về khả năng đưa thân chủ về sân Nou Camp trong tương lai không xa.

Động thái tự tin của Laporta cộng với những tín hiệu từ phía Raiola cho thấy rằng Barca vẫn nuôi tham vọng giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu ngôi sao Dortmund bất kể đang đói kém.

Chính vì cạn kiệt ngân sách, phải gánh món nợ lên tới 800 triệu euro mà đội bóng xứ Catalan phải chia tay những ngôi sao lớn như Lionel Messi, Antoine Griezmann và Luis Suarez.

Hết sạch tiền, Barca vẫn tuyên bố sẽ hạ MU và MC trong vụ Haaland ảnh 2

Ông Laporta tự tin hơn hẳn nhờ "gói cứu trợ" từ Mỹ

Trong khi đó, các cầu thủ còn lại đã hơn một lần phải cắt giảm lương để chia sẻ khó khăn với đội bóng. Thậm chí Pique, Dani Alves phải chấp nhận thi đấu không lương, chính xác là nhận lương trên danh nghĩa.

Có thể động thái tự tin của Laporta là nhờ đội bóng của ông đã được tái cấp vốn sau khi nhận một khoản vay khổng lồ từ ngân hàng Mỹ. Việc Barca có tiền có thể gây rắc rối cho những đội bóng như Man United và Man City trong cuộc đua tranh giành chữ ký của Haaland, người đã ghi 76 bàn chỉ sau 74 trận cho Dortmund.

Cầu thủ người Na Uy dự kiến ​​sẽ rời Dortmund vào cuối mùa giải, khi điều khoản giải phóng trong hợp đồng của anh bắt đầu có hiệu lực. Khi đó, Dortmund sẽ phải đồng ý nếu có CLB nào đó chi ra con số 67 triệu bảng.

MỚI - NÓNG