Đội tuyển Việt Nam:

Ông Park sẽ thay đổi quyết liệt hơn ở Vòng loại World Cup?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bên cạnh mục tiêu chính nâng tầm đội tuyển, giúp các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo đều muốn có điểm ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Rất ít thời gian nghỉ ngơi

HLV Park Hang-seo vì vậy sẽ tiếp tục triệu tập lực lượng mạnh nhất vào đội tuyển Việt Nam cho 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới. Theo lịch, 2 trận đấu này sẽ diễn ra ngày 27/1 (sân khách) và 1/2 (sân nhà Mỹ Đình).

Kết thúc AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã về Hà Nội. Sau khi thực hiện cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19, các cầu thủ được cho phép về thăm gia đình, nghỉ ngơi. Dự kiến trung tuần tháng 1 này, đội sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Australia. Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình, thầy trò ông Park đã thua đối thủ 0-1.

Ông Park sẽ thay đổi quyết liệt hơn ở Vòng loại World Cup? ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam vẫn hướng tới Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với lực lượng mạnh nhất ảnh: Anh Đoàn

Nếu không có gì bất ngờ, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có khoảng 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang

Australia. Như vậy, tính từ lúc kết thúc AFF Cup 2020, thời gian để ông Park và các học trò nghỉ ngơi là khá ít. Đặc biệt đối với những cầu thủ thường xuyên đá chính như Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức…, giai đoạn vừa qua thật sự vất vả.

Duy trì mục tiêu giành điểm

Tập trung và thi đấu dài ngày với cường độ cao là nguyên nhân khiến nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu bị bào mòn cả thể lực và tinh thần. Tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng không còn cơ hội đi tiếp khi chưa được điểm nào sau 6 trận toàn thua, đứng cuối bảng xếp hạng. Kết quả trên không ngoài dự đoán của giới chuyên môn do sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đội tuyển Việt Nam với các đối thủ cấp châu lục.

Dù vậy, theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, VFF và ông Park vẫn duy trì mục tiêu cố gắng giành điểm ở đấu trường này, bên cạnh việc giúp đội tuyển Việt Nam nâng tầm, cầu thủ có thêm kinh nghiệm để hướng tới World Cup 2026.

“Chúng ta có thể thấy các trận đấu ở Vòng loại cuối World Cup 2022 giúp cầu thủ Việt Nam trưởng thành tốt hơn. Dĩ nhiên, chiều ngược lại, chúng ta cũng không thể bước vào AFF Cup 2020 với lực lượng mạnh nhất. Điều này từng xảy ra với Thái Lan khi họ giành quyền vào Vòng loại cuối World Cup 2018”-một lãnh đạo VFF nói.

Vì vậy, ở các trận đấu còn lại của Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn duy trì lực lượng mạnh nhất, nhưng có sự bổ sung các gương mặt mới để tạo nên sự cạnh tranh cũng như giúp các trụ cột giảm tải sức ép.

Ngay khi trở về Việt Nam, HLV Park và BHL đội tuyển đã lên kế hoạch nhân sự cho đợt tập trung sắp tới. Ngoài quân số cũ, ông Park hiện đang “ngắm” thêm một số tân binh, có thể ở hàng thủ.

Do chấn thương, trung vệ Duy Mạnh và tiền đạo Hà Đức Chinh nhiều khả năng vắng mặt trong 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có thể đón sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Hùng Dũng. Cả hai đều đã bình phục chấn thương, đặc biệt Đỗ Hùng Dũng đang rất khao khát trở lại sau thời gian dài không được chơi bóng. Nếu Hùng Dũng chơi đúng phong độ, HLV Park sẽ đỡ đau đầu hơn với bài toán ở hàng tiền vệ.

Thực tế sau thất bại ở AFF Cup 2020, ông Park đang được chờ đợi sẽ thay đổi quyết liệt hơn trong các trận đấu sắp tới ở Vòng loại cuối World Cup 2022. Lý do bởi cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam không còn nên sẽ thích hợp hơn nếu ông Park trao thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ cũng như các gương mặt mới.

MỚI - NÓNG