Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV:

Góp sức bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
Hoa tiêu khu vực IV lên tàu hàng nước ngoài để làm nhiệm vụ dẫn dắt tàu vào cảng Ðà Nẵng
Hoa tiêu khu vực IV lên tàu hàng nước ngoài để làm nhiệm vụ dẫn dắt tàu vào cảng Ðà Nẵng
TP - Giữa biển khơi, trong những bộ đồ bảo hộ kín bưng, những hoa tiêu Hàng hải khu vực IV vẫn âm thầm vượt sóng dẫn đường đón đưa những chuyến tàu viễn dương cập cảng Ðà Nẵng an toàn.

Trưa ngày 13/6, theo kế hoạch phân công, anh Hoàng Việt - Hoa tiêu ngoại hạng của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV lên đường làm nhiệm vụ đón, dẫn đường tàu Wan Hai 286 (thuộc tuyến vận tải biển Đà Nẵng - Ấn Độ). Do tàu hàng có lịch trình xuất phát từ “điểm nóng” dịch COVID -19 nên công tác chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Hoa tiêu hàng hải khu vực IV cùng với các cơ quan chức năng đã tổ chức họp bàn, lên kế hoạch, phương án, quy trình tiếp nhận tàu hàng chặt chẽ. Ngày 31/5, tàu hàng Hansa Rendsburg xuất phát từ Ấn Độ cũng đã được Hoa tiêu khu vực IV dẫn dắt ra vào cảng Đà Nẵng an toàn, đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Dịch bệnh bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp, nên yêu cầu đặt ra cho việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các chuyến tàu hàng nước ngoài vào cảng là rất cao. Là lực lượng làm nhiệm vụ, trực tiếp lên tàu nên các hoa tiêu phải chịu nhiều áp lực, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ.

Góp sức bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu giữa mùa dịch ảnh 1
Hoa tiêu trong trang phục bảo hộ làm nhiệm vụ trên buồng lái tàu hàng Wan Hai 286

Trước khi xuống tàu ra phao số 0 đón tàu, hoa tiêu được trang bị đồ bảo hộ theo đúng tiêu chuẩn phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã lên tàu lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 các thuyền viên, thủy thủ đoàn tàu Wan Hai 286, phun khử khuẩn buồng lái nơi hoa tiêu sẽ trực tiếp làm việc. Cập mạn tàu hàng cao lừng lững, hoa tiêu trong bộ đồ bảo hộ leo thang dây lên tàu. Họ vừa phải đảm bảo an toàn cho bản thân trong điều kiện sóng gió, vừa phải cẩn thận để đồ bảo hộ không bị rách, an toàn phòng chống dịch. Khi lên tàu, hoa tiêu sẽ phải giữ khoảng cách 2m và phải đi thang bộ để lên buồng lái tác nghiệp.

Tàu cập cảng an toàn, hoa tiêu hoàn thành nhiệm vụ, được lệnh rời tàu hàng. Xuống tàu, hoa tiêu đi theo lối đi riêng, cởi bỏ trang phục bảo hộ, tiến hành khử khuẩn, tắm rửa, thay áo quần. Hoa tiêu và những người làm nhiệm vụ sẽ được lập danh sách để CDC lấy mẫu xét nghiệm sau đó. Tàu rời cảng, các hoa tiêu lại âm thầm lên tàu để dẫn dắt tàu rời đi.

Trực tiếp ra cảng theo dõi cộng sự làm nhiệm vụ, ông Trần Thanh Nhung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV, cho biết: Bất kể nắng mưa, lực lượng hoa tiêu làm nhiệm vụ góp phần đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển. Công việc của hoa tiêu là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chuỗi dịch vụ hàng hải, kinh tế biển của đất nước. Đảm bảo an toàn cho tàu hàng quốc tế đến cảng là góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trong nước vận hành liên tục không bị đứt gãy, góp sức thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Trong điều kiện dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt, anh em hoa tiêu làm việc rất vất vả. Vì Tổ quốc phụng sự, anh em không quản khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi chuyến tàu hàng vào cảng an toàn là niềm tự hào cho Hoa tiêu hàng hải khu vực IV vì góp sức mình bảo đảm chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng cho nền kinh tế nước nhà”.

Giám đốc Trần Thanh Nhung

Hoa tiêu hàng hải khu vực IV được giao nhiệm dẫn dắt tàu biển ra vào cảng trong vùng hoa tiêu bắt buộc từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Ông Trần Thanh Nhung cho hay: Dịch bệnh bùng phát, công ty vẫn đảm bảm an toàn cho hàng trăm lượt tàu ra vào các cảng trong khu vực, đảm bảo quy định phòng chống dịch. Chỉ riêng tại cảng Đà Nẵng, trong tháng 5/2021, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã dẫn dắt an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch cho 52 lượt tàu nước ngoài ra vào cảng với khối lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu khổng lồ.

MỚI - NÓNG