Gốc sưa “khủng” sẽ được trưng bày ở bảo tàng

Gốc sưa “khủng” sẽ được trưng bày ở bảo tàng
TP - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình ngày 11/3 cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh này đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu phương án đưa gốc sưa “khủng” (ảnh) do cha con anh Nguyễn Quang Huy phát hiện ở suối Troóc vào trưng bày ở bảo tàng tỉnh Quảng Bình.

Để đưa gốc sưa này vào bảo tàng, trước mắt các cơ quan chức năng sẽ đưa đi giám định và khi có kết quả đúng là sưa thì lên phương án trưng bày ở bảo tàng phục vụ công chúng.

Gốc sưa vừa phát hiện và trục vớt thành công, được xem là lớn nhất từ trước tới nay mà cơ quan chức năng trên địa bàn thu giữ được. Gốc sưa này có chiều dài 2,1m; đường kính 1,1m; rễ dài 3m và có lõi rỗng khoảng 60cm, trọng lượng ước tính gần 2 tấn. Hiện gốc sưa được bảo quản nghiêm ngặt tại Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch. 

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.