Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ chiến sĩ Đoàn 275 thực hiện nghi lễ chào cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban Quản lý Lăng
Cán bộ chiến sĩ Đoàn 275 thực hiện nghi lễ chào cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban Quản lý Lăng
TPO - Giữ gìn thi hài Bác là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên kĩ thuật đã thi đua nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như làm thuốc thường xuyên; nghiên cứu sản xuất bộ quần áo đặc biệt phục vụ việc giữ gìn thi hài Bác.

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Dự Hội nghị có ông Đỗ Thanh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Các bộ ngành đoàn thể trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - quyền Trưởng ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Ban Quản lý Lăng.

Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - quyền  Trưởng Ban Quản lý Lăng, cho biết: Hội nghị điển hình giai đoạn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm tin, ý chí vững chắc tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

 Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua 5 năm qua khẳng định vị trí vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, lan tỏa thúc đẩy phong trào sâu rộng hơn thời gian tới.

Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2 Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng.

Theo báo cáo tổng kết của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị thoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên kĩ thuật thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thực hiện vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2018, Ban Quản lý Lăng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong nước và LB Nga sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác.

Năm 2019, Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước tiến hành kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây".

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Ban Quản lý đã kịp thời điều chỉnh chế độ chạy máy bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3 Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Quảng trưởng Ba Đình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ban Quản lý Lăng

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; đón tiếp, tuyên truyền; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ và vệ sinh môi trường; nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường... xuất hiện nhiều phong trào, mô hình thi đua như: "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", "Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh", "Tuổi trẻ đơn vị tiến quân vào điều lệnh, nghi lễ", "Ngày điều lệnh"...; mô hình "Ca trực kiểu mẫu".

 Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong các phong trào thi đua như Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng, Cờ thi đua của Chính phủ...

Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4 Sự ân cần, chu đáo trong thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ Đoàn 275. Ảnh: Ban Quản lý Lăng

Tại Hội nghị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 cho Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; khen thưởng 5 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến.

Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5 Thiếu tướng Bùi Hải Sơn trao "Cờ thi đua của Chính phủ" năm 2019 cho Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Xuân Tùng
Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6 Thiếu tướng Bùi Hải Sơn trao thưởng 5 tập thể điển hình tiên tiến
Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7 Thiếu tướng Lương Văn Khang, Phó Trưởng ban Quản lý Lăng trao thưởng cho các cá nhân
Giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 8 Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng trao khen thưởng cho các cá nhân
MỚI - NÓNG