Giới trẻ thành phố Cảng vẽ tranh cổ động, tuyên truyền bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều tác phẩm tranh, infographic, pano, áp phích tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ đã được những họa sỹ không chuyên là đoàn viên thanh niên Thành phố Hải Phòng sáng tác và trưng bày triển lãm.

Thành Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hải Phòng tổ chức triển lãm trưng bày tranh, infographic, pano, áp phích tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ với chủ đề “Cử tri trẻ thành phố Cảng với Ngày hội lớn của đất nước”.

Giới trẻ thành phố Cảng vẽ tranh cổ động, tuyên truyền bầu cử ảnh 1
Triển lãm có chủ đề “Cử tri trẻ thành phố Cảng với Ngày hội lớn của đất nước” đặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: TĐHP

Triển lãm là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thành phố chào mừng kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021); kỷ niệm 66 ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2021); 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và hướng đến Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5 tới.

Giới trẻ thành phố Cảng vẽ tranh cổ động, tuyên truyền bầu cử ảnh 2

Các tác phẩm do đoàn viên thanh niên Hải Phòng thực hiện. Ảnh: TĐHP

Các tác phẩm trưng bày được lựa chọn từ hơn 1.000 tác phẩm do các họa sỹ không chuyên là đoàn viên thanh niên Thành phố Hải Phòng thể hiện.

Tham quan triển lãm, các bạn trẻ có cơ hội thưởng thức loại hình nghệ thuật tranh cổ động trực quan nhằm góp phần tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự thành công của cuộc bầu cử.

Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 23/5. Đảm bảo biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đoàn viên thanh niên và người tham quan triển lãm thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế số lượng lượt người.

Giới trẻ thành phố Cảng vẽ tranh cổ động, tuyên truyền bầu cử ảnh 3

Đoàn viên thanh niên giới thiệu các tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: TĐHP

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.