Có 15 kết quả :

Tranh cổ động đang bị biến thành”nghệ thuật cắt ghép”

Dễ như… đạo tranh cổ động

TP - Gần đây, loạt tranh cổ động phòng chống COVID-19 của Việt Nam được báo chí thế giới quan tâm, phần vì loại tranh này đối với họ đã thành món lạ, hiếm thấy trong đời sống hằng ngày. Nhưng ở Việt Nam, tranh cổ động vẫn xuất hiện khắp nơi, trong đó chắc hẳn không ít được “sáng tác” theo hình thức cắt dán. Các nhà chuyên môn đều cho rằng, cần một chế tài đủ sức răn đe để ngăn chặn vấn nạn này.
Di chuyển tranh cổ động của họa sĩ Trường Sinh về khu cầu Long Biên Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Cứu tranh cổ động cuối cùng, rồi sao nữa?

TP - Bức tranh cổ động cuối cùng ở Hà Nội phải di dời để phục vụ con đường vành đai 2 xuyên qua. Việc bảo tồn tác phẩm này đồng thời cũng mở ra câu chuyện về không gian nghệ thuật cộng đồng ở trung tâm văn hóa đất nước.
Tin vắn

Tin vắn

TP - Tranh cổ động “Bảo vệ biên giới - biển đảo” bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM từ 5/7. Giới thiệu khoảng 50 bức chọn từ đợt phát động sáng tác hướng về biển đảo của Hội Mỹ thuật TPHCM.
Tin vắn ngày 22/12

Tin vắn ngày 22/12

TP - Trên 20 triệu khách quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong năm 2013, lượng hành khách quá cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất ước đạt 20.145.000 lượt, đạt 107% kế hoạch năm, trong đó có hơn 9 triệu hành khách quốc tế, tăng 14% so với năm 2012.
Ba bộ sưu tập mới của họa sĩ Lê Bá Đảng

Ba bộ sưu tập mới của họa sĩ Lê Bá Đảng

TP - Từ 15-8, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (Huế) giới thiệu ba bộ sưu tập của họa sĩ nổi tiếng Lê Bá Đảng, gồm bộ tranh, tượng của ông vừa được chuyển từ Pháp về; bộ sưu tập tranh cổ động chống chiến tranh tại Việt Nam của những hoạ sĩ nổi tiếng thế giới như Picasso, Matta, Pignon...; bộ tranh cổ động về Cách mạng tháng 10 Nga.