Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu'

TPO - Ngay từ chiều nay, rất đông các bạn trẻ ở Thủ đô rủ nhau chọn những địa điểm tốt, có tầm nhìn rộng để chiêm ngưỡng hiện tượng 'trăng máu' hiếm gặp vào tối 8/10.
Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 1

Ngay từ rất sớm, rất đông bạn trẻ kéo về phía trước SVĐ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm để chiêm ngưỡng hiện tượng 'trăng máu' hiếm gặp.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 2

Hội Thiên văn nghiệp dư Hà Nội cũng có mặt tại đây để quan sát hiện tượng này.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 3

Người mẹ trẻ cùng bé gái háo hức xem hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 4

Dùng ống nhòm quan sát mặt trăng.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 5
Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 6

Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 7

Khoảng 18h30 mặt trăng bắt đầu xuất hiện. Đến gần 19h mặt trăng đã rõ hơn.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 8

Hiện tượng kỳ lạ một năm chỉ có 2 lần trên thế giới. Rất đông các bạn trẻ háo hức đón xem và lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng này.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 9

Mặt trăng bên công trình xây dựng.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 10

Mặt trăng xuất hiện bên các tòa cao ốc.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 11

Mặt trăng nhìn rõ hơn ở ống kính có tiêu cự lớn.

Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem 'trăng máu' ảnh 12

Thời tiết miền Bắc tối nay rất thuận lợi trong việc chiêm ngưỡng được hiện tượng trên.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.