Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào

TPO - “Mối tình đoàn kết đặc biệt và hiếm có này chính là tài sản vô giá của hai dân tộc mà thế hệ trẻ hai nước, trong đó có các học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào”, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh khi thăm trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang (Lào).
Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 1
Đại tướng Chansamone Chanyalath đón Đại tướng Phan Văn Giang.

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ hai, ngày 23/10, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chủ trì các hoạt động giao lưu tại huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh, Lào).

Hai Bộ trưởng tham gia các hoạt động: Tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, chứng kiến tuần tra chung trên bộ của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; thăm, tặng quà trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang; dự lễ khởi công công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 (Quân đội nhân dân Lào) - quà tặng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 2

Phát biểu tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi đón nhận bó hoa tươi thắm và chiếc khăn quàng đỏ của các em học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 3
Hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu chào cột mốc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tỉnh Houaphanh nói chung và huyện Sop Bao nói riêng là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng, mưu trí, kiên cường trong chiến đấu, chăm chỉ, sáng tạo trong lao động sản xuất, bao dung, nhân ái trong cuộc sống cộng đồng.

Cũng chính trên mảnh đất này, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 4Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 5
Hai Bộ trưởng tô son cột mốc.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, vun đắp đã không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 6

“Mối tình đoàn kết đặc biệt và hiếm có này chính là tài sản vô giá của hai dân tộc mà thế hệ trẻ hai nước, trong đó có các học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 7Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 8
Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Phan Văn Giang trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Pahang.

Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, các cháu học sinh sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước và trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây cũng chính là niềm mong mỏi cao nhất của các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước, chính quyền địa phương và đoàn đại biểu hai nước có mặt tại đây ngày hôm nay”, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 9Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 10Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 11
Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Phan Văn Giang thăm Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang.

Công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 là một trong những công trình tiêu biểu mà Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang hợp tác triển khai thời gian qua, là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước, hai Quân đội.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 12

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có đường biên giới chung dài hơn 2.300km. Thời gian qua, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới là một trong những điểm sáng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng biên, tạo điều kiện cho bà con nhân dân hai bên an tâm giao thương, phát triển kinh tế.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 13

Đại tướng Phan Văn Giang tặng học bổng cho học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang.

Với mong muốn sát cánh cùng Quân đội nhân dân Lào nói chung, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó, Bộ Quốc phòng Việt Nam vui mừng được hỗ trợ xây dựng công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 214 và mong muốn công trình sớm được hoàn thành.

Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 14
Gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam – Lào ảnh 15

Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Phan Văn Giang khởi công và tặng quà Đại đội Biên phòng 214.

“Tôi mong muốn quá trình xây dựng, các đơn vị thi công chấp hành nghiêm yêu cầu về kỹ thuật; huy động tối đa nguồn lực trang thiết bị và nhân công để triển khai các hạng mục xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng. Tôi tin tưởng rằng, Đại đội Biên phòng 214 sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục là cầu nối vững chắc cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Tin liên quan