Giết hai chị em đồng nghiệp rồi tự sát vì bị phê bình

Lương Văn Hải trước vành móng ngựa. Ảnh: Tân Châu
Lương Văn Hải trước vành móng ngựa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Bị chị Huyền nói với chủ cơ sở về thái độ làm việc của Hải chưa tốt nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Hải cầm dao đâm chị Huyền tử vong và làm ai trai nạn nhân trọng thương rồi tự sát bất thành.

Hôm nay (27/4), TAND TP.HCM xét xử lưu động tại huyện Hóc Môn bị cáo Lương Văn Hải, sinh năm 1992, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn tội “Giết người” và tuyên phạt tù chung thân. Đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 135 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hải và chị Huyền làm chung tại một cơ sở may tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Do chị Huyền nhận xét thái độ làm việc của Hải chưa tốt với chủ cơ sở nên Hải và Huyền nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 12 giờ 45 ngày 21/9/2015, khi Huyền đang nghỉ trưa trên gác tại cơ sở may, Hải đến nói chuyện thì cả hai xảy ra ẩu đả nhau.

Hải cầm dao đâm liền 8 nhát vào người Huyền, em trai của Huyền nghe tiếng kêu cứu liền lên gác xem sao thì cũng bị Hải dùng dao đâm hai nhát vào người. Gây án xong, Hải dùng dao tự sát.

Lúc này, chủ cơ sở may nghe thấy liền chạy lên gác can ngăn, cùng đưa cả ba người vào bệnh viện cấp cứu.

Hải và em trai Huyền được cứu sống, riêng nạn nhân Huyền đã tử vong trước khi nhập viện.

Ngày 30/9/2015, Hải bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người.

Tại phiên tòa lưu động sáng nay, Hải khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng VKS quy buộc.

MỚI - NÓNG