Hỗn chiến vì cái 'nhìn đểu', 2 người trọng thương

Đến chiều 4/5, Phan Đình Mỹ vẫn đang nằm điều trị tích cực tại BVĐK Hà Tĩnh
Đến chiều 4/5, Phan Đình Mỹ vẫn đang nằm điều trị tích cực tại BVĐK Hà Tĩnh
Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Bá Trường (SN 1992, trú tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 19giờ 30 phút ngày 30/8/2015, Trường gặp nhóm Phan Đình Mỹ (SN 1992), Nguyễn Đình Anh (SN 1990), Lê Tuấn (SN 1994), cùng trú tại xã Hộ Độ (Lộc Hà) đang hát Karaoke tại quán Kim Loan (xã Mai Phụ).

Do có quen biết với Mỹ nên Trường đã vào phòng, tham gia cùng hát và uống bia. Trong lúc đang vui chơi, do hiểu nhầm Nguyễn Đình Anh cố ý “nhìn đểu” mình nên Trường to tiếng, giật micro ném xuống nền nhà.

Sau đó, nhóm của Mỹ, Anh, Tuấn ra về nhưng khi vừa ra cửa thì bất ngờ cả nhóm bị Trường dùng dao tấn công.

Hậu quả, Anh và Tuấn bị thương nhẹ; riêng Phan Đình Mỹ bị vết chém sâu, đứt bó mạch thần kinh trụ, đứt gân gấp tay trái nên đang điều trị tích cực tại Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo Theo Báo Hà Tĩnh
MỚI - NÓNG