Giây phút tai nạn hãi hùng của đoàn du khách đi Campuchia

Ông Quảng Văn Tâm (41 tuổi) nhập viện sáng 20/3. Ảnh: Quốc Ngọc.
Ông Quảng Văn Tâm (41 tuổi) nhập viện sáng 20/3. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Ngoài 4 người đã nhập viện tại TP.HCM trong chiều 19/3, sáng nay 20/3, có thêm 2 nạn nhân phải nhập viện Chợ Rẫy trong vụ du khách Việt gặp nạn khi đi du lịch Campuchia.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 trường hợp nhập viện sáng 20/3 là ông Quảng Văn Tâm (41 tuổi) bị gãy hở cẳng chân phải, dập mạch máu. Anh Tâm đã được phẫu thuật cắt bỏ cẳng chân phải và tiếp tục chăm sóc điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình. Người thứ hai là ông Nguyễn Đình Dũng (50 tuổi) bị chấn thương thành ngực, nhưng đã được xuất viện về nhà uống thuốc vào trưa cùng ngày.

Về 4 nạn nhân vào viện trước đó, bác sĩ Cao Thị Hồng - Phó khoa hồi sức ngoại thần kinh - cho biết, ông Nguyễn Sơn Thủy (55 tuổi) nhập viện vào trưa 19/3 trong tình trạng hôn mê sâu, dập não trán thái dương trái, dập phổi, gãy xương 2 cẳng chân. Hiện ông Thủy đã được phẫu thuật làm sạch sọ não, lấy não dập nhưng vẫn còn hôn mê.

Tuy tổng trạng có khá hơn lúc nhập viện nhưng tiên lượng còn nặng. Theo gia đình, ông Thủy là thành viên ban giám đốc Nông trường 6 thuộc Cty Cao su Lộc Ninh (Bình Phước).

Lúc xảy ra tai nạn, ông Thủy là trưởng đoàn chuyến đi. Vợ ông, bà Huỳnh Thị Kim Loan (37 tuổi), cũng có mặt và bị thương trong chuyến đi. Bà Loan bị gãy xương 2 tay, gãy xương cẳng chân phải, trật khớp hang, gãy bánh chè phải. Bà đã được mổ cấp cứu, đã tỉnh và hiện được theo dõi tại khoa chấn thương chỉnh hình.

Giây phút tai nạn hãi hùng của đoàn du khách đi Campuchia ảnh 1

Bà Huỳnh Thị Kim Loan (37 tuổi) tại khoa chấn thương chỉnh hình. Ảnh: Quốc Ngọc.

Hai nạn nhân còn lại đều là hướng dẫn viên du lịch của chuyến đi. Anh Nguyễn Tấn Khanh (31 tuổi) bị tràn khí dịch màng phổi, gãy xương sườn, cẳng chân trái, hiện điều trị tại khoa ngoại lồng ngực. Anh Khanh cho biết, anh là nhân viên của Công ty du lịch Thanh Thanh, địa chỉ tại 212B Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM. Đây là công ty thường xuyên tổ chức các tour du lịch Campuchia.

“Khi vừa qua khỏi cửa khẩu Hoa Lư (Việt Nam), đến địa bàn tỉnh Kratié của Campuchia, chúng tôi còn nhìn thấy phía trước có một xe tải chở khoai mì đậu bên phần đường ngược lại. Khi đến gần thì thình lình có một xe tải khác, cũng chở khoai mì, vượt sang trái xe tải đang đậu, tông trực diện vào xe chúng tôi. Tôi bất tỉnh, không còn biết gì nữa”, anh Khanh kể.

Giây phút tai nạn hãi hùng của đoàn du khách đi Campuchia ảnh 2

Ông Nguyễn Sơn Thủy (55 tuổi, chồng bà Loan) tình trạng còn rất nặng. Ảnh: Quốc Ngọc.

Hướng dẫn viên người Campuchia, ông Chheang Mony (54 tuổi), bị gãy xương cánh tay trái đã được bó bột và tỉnh táo.

Khoảng 9h30 ngày 19/3, chiếc xe khách chở 30 người trong đó có 26 cán bộ, công nhân viên của Nông trường 6 Công ty cao su Lộc Ninh đi du lịch tại Campuchia. Đến địa bàn tỉnh Caratre (Campuchia), ôtô khách va chạm với xe container chở khoai mì chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm lơ xe chết tại chỗ, một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện và 15 người khác bị thương. Một số người bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), số còn lại được đưa vào bệnh viện huyện Lộc Ninh.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".