Du lịch Campuchia, 16 người thương vong

Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Lộc Ninh. Ảnh: Công an Nhân dân
Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Lộc Ninh. Ảnh: Công an Nhân dân
TP - Khi qua khỏi cửa khẩu vài cây số, xe khách va chạm với xe container chở sắn chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến xe khách giập nát đầu, lơ xe tử vong tại chỗ và 15 người trên xe bị thương.

Tại nạn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 19/3 ở tỉnh Kratié (Campuchia) giáp biên giới Việt Nam. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe khách loại 45 chỗ (mang biển kiểm soát Campuchia) chở 30 cán bộ, công nhân viên của Nông trường 6 thuộc Cty Cao su Lộc Ninh (Bình Phước), đi du lịch Campuchia. Khi qua khỏi cửa khẩu Hoa Lư vài cây số, xe khách va chạm với xe container chở sắn chạy ngược chiều trên địa bàn tỉnh Kratié.

Tai nạn khiến xe khách giập nát đầu, lơ xe tử vong tại chỗ và 15 người trên xe bị thương. Những người bị thương được đưa về Bệnh viên huyện Lộc Ninh cấp cứu. Trong đó, có 4 trường hợp nặng đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 4 người này đã nhập viện, gồm ông Nguyễn Sơn Thủy (55 tuổi), Nguyễn Tấn Khanh (31 tuổi), Huỳnh Thị Kim Loan (37 tuổi) và ông Chheang Mony (51 tuổi, hướng dẫn viên du lịch người Campuchia).

Theo bác sĩ, có 2 người khá nguy kịch là ông Thủy bị chấn thương sọ não, ngực, gãy cẳng chân, bệnh nhân Khanh bị đa chấn thương, chấn thương nặng ngực, bụng, gãy chân trái. Hai người còn lại tuy tỉnh táo nhưng cũng gãy chân tay.

Trao đổi với bác sĩ, ông Mony cho biết, đây là loại xe du lịch của Campuchia chuyên đến cửa khẩu để nhận khách du lịch Việt Nam. Chuyến đi dự định kéo dài 4 ngày 3 đêm.

MỚI - NÓNG