Tiền Giang:

Giật túi xách rồi phóng xe bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn

Hiện trường vụ gây tai nạn liên hoàn.
Hiện trường vụ gây tai nạn liên hoàn.
TPO - Sau khi áp sát giật túi xách, tên cướp phóng xe bạt mạng bỏ chạy rồi đâm vào hàng loạt xe máy khác. Ngay lúc đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng.

Chiều 22/12, công an TP.Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi một đối tượng giật túi xách rồi gây tai nạn liên hoàn làm 3 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu khoảng 16 giờ 30 ngày 22/12, bà C.B.P, SN 1969, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe mô tô BKS 63F6-4283 trên đường Nguyễn Thị Thập (QL60), hướng từ Cầu Rạch Miễu ra đường Ấp Bắc. Khi đến gần ngã tư đường Nguyễn Thị Thập và đường Lê Văn Phẩm (thuộc địa bàn phường 5, TP.Mỹ Tho) thì bà P dừng xe để mua trái cây. 

Lúc này một thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 53Y7 - 4879 chạy ngược chiều rồi áp sát và bất ngờ giật túi xách của bà P đang để trên ba-ga xe. Sau khi giật được túi sách, thanh niên này nhanh chóng phóng xe với tốc độ cao vào đường Lê Văn Phẩm để tẩu thoát.

Giật túi xách rồi phóng xe bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn ảnh 1

Đối tượng giật túi xách của bà P bị bắt giữ.

Sau khi bị giật túi sách, bà P tri hô cầu cứu và truy đuổi theo thanh niên này đến đường Lý Thường Kiệt (thuộc địa bàn phường 5, TP.Mỹ Tho) thì thanh niên này gây tai nạn liên hoàn. Cùng lúc các chiến sĩ công an phường 5 đang tuần tra trên địa bàn phát hiện và được sự hỗ trợ của người dân đã bắt giữ đối tượng này.

Qua khai thác nhanh tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận tên Cao Hữu Lộc (SN 1982, ngụ khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.