Giao tranh dữ dội ở Aleppo

Giao tranh dữ dội ở Aleppo
TP - Ngày 30-7, quân đội chính phủ Syria sử dụng xe tăng, máy bay trực thăng mở một cuộc hành quân quy mô lớn vào thành phố Aleppo - nơi quân nổi dậy lấy làm căn cứ chống chính phủ.

> Syria thề đuổi quân nổi dậy khỏi Aleppo

Xe tăng của quân chính phủ Syria tham gia tấn công lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo. Ảnh: AP
Xe tăng của quân chính phủ Syria tham gia tấn công lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo. Ảnh: AP.

Trước sức tấn công của quân chính phủ, phe đối lập nổi dậy chống cự yếu ớt và rút khỏi nhiều khu vực. Phe đối lập Syria kêu gọi các nước phương Tây viện trợ vũ khí hạng nặng để có thể chống lại xe tăng và máy bay trực thăng của quân đội chính phủ.

Báo chí Syria đưa tin, phe nổi dậy bị thiệt hại nặng nề tại các căn cứ Sukhour, Salaheddine ở phía tây nam thành phố Aleppo. Tuy nhiên, phe đối lập bác bỏ thông tin báo chí Syria nói về thắng lợi của quân chính phủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (đang trên đường công cán một số nước Trung Đông láng giềng của Syria) nói rằng, cuộc tấn công nói trên của quân đội chính phủ Syria khác nào một chiếc đinh đóng vào quan tài của Tổng thống Syria Bashar al Assad. Theo ông, chế độ của Tổng thống Assad sắp đến ngày chấm dứt.

Aleppo có số dân khoảng 3 triệu người. Do giao tranh ác liệt, khoảng 200.000 người dân thành phố này đã phải đi lánh nạn. Những người chạy loạn cho biết, ở Aleppo, tình trạng thiếu đồ ăn, thức uống, nước sinh hoạt và xăng dầu rất nghiêm trọng.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 30-7 nói Nga và các đối tác phương Tây của Nga muốn tránh một cuộc nội chiến quy mô lớn ở Syria.

Ông cho biết, dù còn một số khác biệt trong lập trường của Nga với Mỹ, Anh về vấn đề Syria, nhưng chúng không quá cách xa nhau như đôi khi người ta vẫn nói.

Đ.P
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG