Không nhận tại chức vì Nam Định là tỉnh học quá giỏi

Cũng theo ông Tuấn, việc Nam Định không nhận bằng tại chức là nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Nam Định từ khóa 17, đến nay đã áp dụng được gần 10 năm
Cũng theo ông Tuấn, việc Nam Định không nhận bằng tại chức là nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Nam Định từ khóa 17, đến nay đã áp dụng được gần 10 năm
Lý giải nguyên nhân UBND tỉnh Nam Định tiếp tục nói không với bằng tại chức trong thông báo tuyển dụng công chức năm 2013, gây xôn xao dư luận tại tỉnh này, theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay: vì chất lượng đào tạo của tại chức thấp, thứ hai là vì Nam Định là tỉnh học quá giỏi…

> Nam Định tiếp tục nói không với bằng tại chức
> Hà Nội không 'đóng cửa' với tại chức và dân lập

"Các cháu học tại chức làm việc chậm chạp, nói mãi không hiểu...”

Ngày 29/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có thông báo số 88/TB-UBND về việc tuyển dụng 92 công chức năm 2013 đối với hệ đào tạo chính quy.

Theo đó, người dự tuyển phải có đủ các điều kiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; được đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn, có trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức cần tuyển.

Như vậy, Nam Định là tỉnh duy nhất trong cả nước không nhận bằng tại chức trong việc tuyển dụng công chức.

Về vấn đề này, trao đổi với PV báo Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định thừa nhận là có việc đó, theo ông Tuấn, đây là nghị quyết của Tỉnh ủy từ khóa trước.

Lí giải nguyên nhân vì sao UBND tỉnh Nam Định tiếp tục nói không với bằng tại chức trong thông báo tuyển dụng công chức năm 2013, gây xôn xao dư luận tại tỉnh này, ông Tuấn dẫn giải: “Việc này tỉnh ủy đã bàn bạc rất nhiều. Trong thời kỳ chiến tranh, đất nước còn bị chia cắt, đời sống nhân dân còn khó khăn thì không có nhiều người được học hành đến nơi đến chốn, do đó mới phải dùng đến việc học tại chức, học chuyên tu...”

Cũng theo ông Tuấn, việc Nam Định không nhận bằng tại chức là nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Nam Định từ khóa 17, đến nay đã áp dụng được gần 10 năm.

Ông Tuấn kể, cách đây hơn chục năm, ở tỉnh vẫn có rất nhiều lãnh đạo cấp cao học tại chức mà lên. Thời kỳ đó, học xong trung cấp chính quy rồi về công tác ở đơn vị 3 năm xuất sắc mới được cử đi học tại chức hoặc chuyên tu.

“Tuy nhiên thời kỳ đó bây giờ đã quá xa xôi, không thể lặp lại như vậy được. Bây giờ nhiều em học xong lớp 12, thi trường nào, trượt trường đấy rồi lại đi học tại chức, như vậy chất lượng không tốt”, ông Tuấn nói.

Chủ tịch tỉnh Nam Định cho biết thêm: “Trước đây tôi có làm việc với những cháu học tại chức ra, quả thực là các cháu làm việc chậm chạp, nói mãi không hiểu...”.

“Nam Định là tỉnh học quá giỏi”.

Cũng theo ông Tuấn, việc Nam Định không nhận bằng tại chức là nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Nam Định từ khóa 17, đến nay đã áp dụng được gần 10 năm
Cũng theo ông Tuấn, việc Nam Định không nhận bằng tại chức là nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Nam Định từ khóa 17, đến nay đã áp dụng được gần 10 năm.

Một nguyên nhân nữa khiến Nam Định từ chối bằng tại chức, ông Tuấn cho rằng vì “Nam Định là tỉnh học quá giỏi”.

 Chủ tịch tỉnh Nam Định cho biết thêm: “Trước đây tôi có làm việc với những cháu học tại chức ra, quả thực là các cháu làm việc chậm chạp, nói mãi không hiểu...”. 

Ông Tuấn thống kê: “Năm nào điểm bình quân vào các trường cao đẳng, đại học công lập, Nam Định cũng luôn nằm trong tốp đầu các tỉnh thành cả nước. Tỉ lệ học sinh giỏi thi cấp quốc gia, Nam Định cũng đứng đầu. Trung bình mỗi năm, Nam Định có hơn 2 vạn học sinh thi vào các trường chuyên nghiệp thì có tới trên 1 vạn là đỗ đại học”.

Ông Tuấn đặt câu hỏi: “Vậy thử hỏi tại chức làm sao mà sánh được?”.

Theo ông Tuấn, việc Nam Định nói không với tại chức đã có không ít người đưa ra ý kiến rằng, “nhiều em học sinh vì hoàn cảnh gia đình thế nọ, thế kia nên không có điều kiện học chính quy, phải đi học tại chức?”

Ông Tuấn nhìn nhận ngay: “Việc này tôi cho là quá hiếm”.

Lí giải nhận định này, ông Tuấn cho hay: “Giờ nhà nước rất quan tâm đến phát triển giáo dục. Những con em nhà nghèo khi đi học đều được vay vốn ưu đãi. Con em thương binh liệt sỹ cũng được giảm học phí…”.

Ông Tuấn kết luận: “Thực ra những nhà nào con học giỏi người ta cũng đều cố cho đi học cả".

"Mình làm thế để cho các gia đình có con biết để định hướng cho các cháu. Những em nào học không tốt thì cho đi học nghề chứ cứ cố cho học tại chức thêm tốn kém, sau này thi công chức cũng không làm được”, ông Tuấn nói.

Về phản ứng từ phía người dân trước chủ trương không tuyển công chức bằng tại chức của tỉnh nhà, ông Tuấn cho biết, người dân hoàn toàn ủng hộ: “Người dân ở đây ngày xưa dù tốn kém thế nào cũng cố cho con đi học, miễn sao có chữ đại học là vui. Nhưng sau đó đi xin việc ở nhiều nơi không làm được, đi xin ở đâu cũng khó, kể cả doanh nghiệp. Giờ người ta thấm thía chuyện đó rồi nên họ định hướng sớm, cháu nào học tốt thì đầu tư cho học còn cháu nào học kém cho đi học nghề”.

Ông Tuấn cho biết thêm, hiện Nam Định đang tập trung cao độ cho các trường dạy nghề. “Ngoài việc dạy nghề cho các cụm, khu làng nghề còn cho xuất khẩu lao động. Những người khả năng tri thức có mức độ giờ chuyển sang học nghề rất nhiều”, ông Tuấn cho hay.

Trước đó, ngày 29/8/2012, trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định, UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức phải là người được đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn. Năm nay tỉnh có 184 chỉ tiêu, dự kiến thi tuyển vào trung tuần tháng 11/2012.

Theo Viết Cường
giaoduc.net.vn

Cùng chuyên mục

Bạn thân HLV Park Hang-seo trở thành tân học viên cao học ở TPHCM

Bạn thân HLV Park Hang-seo trở thành tân học viên cao học ở TPHCM

TPO - Từng làm việc tại những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, sở hữu hai bằng đại học, ông Choi Chang Young (52 tuổi) vẫn quyết định trở lại giảng đường, trở thành tân học viên cao học tại Việt Nam. Với doanh nhân Hàn Quốc này, việc học không chỉ để tích lũy tri thức mà còn là cách thấu hiểu sâu sắc hơn đất nước nơi ông đã gắn bó nhiều năm.

Tượng đài Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Quốc học Huế Ảnh: QH Huế

130 năm trường Quốc học Huế: Ngôi trường của tuấn kiệt, anh thư

TP - Trong nhiều lần trò chuyện với thạc sĩ Sử học Nguyễn Đình Dũng, người từng dạy môn lịch sử ở Đại học Huế và cũng từng công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, thường nghe anh nói rằng: “Trường Quốc học Huế là ngôi trường vĩ đại, là chiếc nôi đào tạo lớp lớp hiền tài đóng góp rất lớn cho lịch sử đất nước. Họ đích thực là những tuấn kiệt, anh thư. Trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của người học sinh Nguyễn Sinh Côn, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các chương trình như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế, kỹ năng sống hay STEM thường được gọi là “môn liên kết” tạm dừng. Ảnh minh họa

Nhiều trường dừng dạy tiếng Anh liên kết, STEM: Phụ huynh giảm gánh nặng tiền học

TPO - Sau khi điều chỉnh hoạt động giáo dục theo Thông tư 85, có hiệu lực từ ngày 15/11 của Bộ GD&ĐT, một số trường ở Hà Nội dừng các môn liên kết có thu phí như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, STEM... Thời khóa biểu thay đổi, phiếu thu tiền học tháng 9, 10 của nhiều học sinh giảm đáng kể so với năm học trước.

Cô Voi và các học trò

Khi hiệu phó về làm giáo viên: Làm gì cũng phải thành tấm gương

TP - Với cô giáo vùng cao, để làm được hiệu phó của một trường, hành trình ấy lại phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nhưng sau sắp xếp trường lớp, họ lại về làm giáo viên như ngày mới bắt đầu. “Hỏi tôi có buồn không, nói không là dối lòng!”, cô Bríu Thị Voi (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) thật tình.

Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

TPO - Trải qua 130 năm, Trường Quốc học Huế là nơi lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính, tạo dấu ấn giáo dục và lịch sử đặc biệt. Ngôi trường hiện được chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất trước ngày kỷ niệm thành lập.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp năm 2026 Ảnh: HOA BAN

Áp lực tăng học phí đại học

TP - Nhiều trường đại học hiện đang phải tái cấu trúc nguồn thu theo chiều sâu để bù đắp chi phí vận hành. Áp lực tăng học phí ngày càng rõ.

Bắc Ninh tuyển gần 700 giáo viên. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bắc Ninh tuyển thêm gần 700 giáo viên

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tuyển dụng gần 700 giáo viên, trong đó nhu cầu lớn nhất là giáo viên THCS với 293 chỉ tiêu, tiếp đến là giáo viên tiểu học với 235 chỉ tiêu.

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Nhằm tiếp sức cho những nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh, Phong Vũ cùng các đối tác công nghệ MSI và NVIDIA vừa khởi động chương trình Học bổng "Tiếp bước tri thức" trao tặng laptop cho tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đồng hành và sẻ chia cùng thế hệ trẻ Việt Nam.