Giao đất sai thẩm quyền, chi sai hàng trăm triệu đồng

Chánh thanh tra huyện Thuận Thành (trái) trao đổi với phóng viên chiều 28/5
Chánh thanh tra huyện Thuận Thành (trái) trao đổi với phóng viên chiều 28/5
TP - Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), Ban quản lý thôn Đông Cốc (xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành) đã giao đất sai thẩm quyền cho 41 hộ gia đình, cá nhân. Đơn vị này còn thu, chi tài chính sai quy định với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Viễn, Chánh Thanh tra huyện Thuận Thành cho biết, UBND huyện xác định, từ năm 2000 đến 2011, BQL thôn Đông Cốc đã giao đất sai thẩm quyền cho 41 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích lên tới 10.723,5m2. Việc làm này đã vi phạm Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

Về các quản thu, chi tài chính từ 1/1/2000 đến 31/12/2013, kết quả xác minh cho thấy, BQL thôn Đông Cốc đã chi sai nguyên tắc khoảng 148,8 triệu đồng. UBND huyện Thuận Thành giao Chủ tịch UBND xã Hà Mãn chỉ đạo BQL thôn Đông Cốc phải thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên.

Ngoài ra, UBND huyện giao Chủ tịch UBND xã Hà Mãn chỉ đạo BQL thôn Đông Cốc chi trả các tổ chức, cá nhân tổng số tiền 997,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, trả tiền vay các tổ chức, cá nhân khoảng 350 triệu đồng; Tiền đặt cọc mua đất của các hộ gia đình, cá nhân 450 triệu đồng; Tiền đặt cọc mua cây sưa 196,8 triệu đồng.

Với những sai phạm trên, UBND huyện Thuận Thành đã đề nghị xử lý kỷ luật các ông Nguyễn Văn Hiến (nguyên Trưởng thôn Đông Cốc, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn), Nguyễn Văn Ngư (Trưởng thôn Đông Cốc) và nhiều cán bộ liên quan khác. “Do chưa có dấu hiệu tham nhũng nên chúng tôi chưa chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra” – Chánh Thanh tra huyện nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.