Giảng viên đại học móc ngoặc với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tư vấn, tuyển và đưa người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài nhưng Thực và Quyết đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến người có nhu cầu tin tưởng, giao tiền và hồ sơ để nhờ xin cho đi làm việc tại nước ngoài…
Giảng viên đại học móc ngoặc với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1

Các đối tượng Thực và Quyết - Ảnh do cơ quan Công an cung cấp.

Ngày 22/9, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2019 trên thị xã Sơn Tây.

Quá trình điều tra, ngày 15/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Phương Thực (SN 1985, HKTT: tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây), là giảng viên trường Đại học Công nghiệp Việt Hung và Phan Danh Quyết (SN 1991, HKTT: thị trấn Nghè, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã móc ngoặc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù Thực và Quyết không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tư vấn, tuyển và đưa người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến người có nhu cầu tin tưởng, giao tiền và hồ sơ để nhờ xin cho đi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi không xin được việc, các đối tượng không trả lại số tiền đã nhận.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đề nghị ai là bị hại của hai đối tượng trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (cán bộ điều tra Nguyễn Duy Thịnh - SĐT: 0.982.940.238) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.