TPHCM:

Giang hồ đập phá nhà dân, cầm mã tấu thị uy

Bốn cánh cửa nhà anh Phụng bị đập bể hết kính.
Bốn cánh cửa nhà anh Phụng bị đập bể hết kính.
Hai thanh niên cầm theo mã tấu xông vào nhà dân đập phá tài sản và dọa chém khiến người dân không dám can thiệp.

Ngày 21/9, đại diện Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết đang điều tra vụ việc giang hồ cầm theo mã tấu uy hiếp và đập phá tài sản của người dân trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông.

Sự việc xảy ra tại nhà của anh Nguyễn Anh Phụng đường Bến Than (ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM).

Theo anh Phụng, khoảng 12h trưa 20/9, anh cùng vợ đi ăn cơm trưa trở về thì phát hiện 2 thanh niên dùng đá xanh và gạch đập phá căn nhà của mình. Trên tay 2 thanh niên này còn lăm lăm hai cây mã tấu khiến anh Phụng phải bỏ chạy, nhờ người dân hỗ trợ.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt thì 2 thanh niên đã bỏ đi. Anh Phụng cho biết, 2 người đến đập phá nhà mình tên thường gọi là L. và Tr. cùng ngụ ở ấp 2, xã Tân Thạnh Đông. Trước đây, anh Phụng đã từng xích mích với hai thanh niên này.

Giang hồ đập phá nhà dân, cầm mã tấu thị uy ảnh 1 Toàn bộ cửa kính của gia đình anh Phụng bị đập bể, vỡ vụn.

Tại hiện trường, toàn bộ cửa kính của gia đình anh Phụng bị đập bể, vỡ vụn. Nhiều tài sản khác trong nhà cũng bị hư hỏng, biến dạng.

Đại diện Công an xã Tân Thạnh Đông cho biết đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.