Giang hồ chặn đường chém bể kính xe khách

Kính cửa xe bị chém bể nát.
Kính cửa xe bị chém bể nát.
TP - Hơn 30 khách trên chuyến xe từ Đắk Nông đi TPHCM trên quốc lộ 14, đã có một phen hoảng loạn khi chiếc xe của họ bị một nhóm côn đồ chặn đường.

Ngày 4/11, đại diện hãng xe Hoàng Long cho biết, xe khách giường nằm mang biển số 51B – 171.73 của hãng vừa bị một nhóm thanh niên tấn công khi đang trên hành trình từ Đắk Nông đi TPHCM trên quốc lộ 14.

Vào thời điểm gặp nạn, trên xe đang chở khoảng 30 hành khách. Tài xế Trần Ngọc Thạch kể lại sự việc. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 3/11, anh điều khiển xe khách mang biển số 51B – 171.73 chở hơn 30 hành khách xuất phát từ bến xe ĐăkMil, huyện ĐăkNông về TPHCM.

Khi đến đoạn quốc lộ 14, thuộc địa bàn xã ĐăkWer, H.Đăk R’lấp, huyện Đăk Nông vào khoảng 21h,  anh Thạch phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 9 người đang tụ tập bên lề đường nên cho xe chạy chậm. Bất ngờ nhóm thanh niên này rút dao chém liên tiếp vào thành trái của xe.

Chưa hết, một thanh niên trong nhóm côn đồ còn lao lên dùng dao chém bể kính cửa của xe.

Nhóm thanh niên chỉ chịu bỏ khi anh Thạch cùng phụ xe la hét kêu cứu và một chuyến xe khác tới hỗ trợ.

Giang hồ chặn đường chém bể kính xe khách ảnh 1

Phần hông xe bị đối tượng chém móp.

Cũng theo tài xế Thạch, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm thanh niên kể trên cũng đã chặn đường chém một thanh niên chạy xe Exciter chở theo 2 cô gái, khiến thanh niên này bị thương ở tay.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế đã trình báo công an. Hiện công an huyện Đăk R’lap đang tiến hành truy xét các đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG