Giảng đường Đại học Ngoại Thương bốc cháy

Giảng đường Đại học Ngoại Thương bốc cháy
Khoảng 14h30 hôm nay, 11/1, tại tầng 9, khối nhà giảng đường 12 tầng của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội).
Giảng đường Đại học Ngoại Thương bốc cháy ảnh 1

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại tầng 9 của tòa nhà, sau đó lan nhanh lên tầng 10, 11... Tiếp đó, các tầng phía trên đã bị khói đen bao trùm. Được biết, diện tích xây dựng của mỗi sàn khoảng 2.000m2.

Giảng đường Đại học Ngoại Thương bốc cháy ảnh 2

Vụ cháy xảy ra khi các sinh viên đang trong giờ học

Giảng đường Đại học Ngoại Thương bốc cháy ảnh 3

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều hơn 10 xe chữa cháy, xe thang, xe chở nước và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở, công an phường sở tại ứng cứu.

Giảng đường Đại học Ngoại Thương bốc cháy ảnh 4

Hiện chưa xác định có bao nhiêu giảng viên và sinh viên mắc kẹt trong đám cháy.

Đến gần 16h, ngọn lửa cơ bản được khống chế, công tác cứu nạn của lực lượng PCCC đang được tiến hành. Mặt trước tòa nhà từ tầng 9 trở lên bị ám khói đen sì. 

Thông tin ban đầu, lửa đã thiêu rụi một phòng học. Ngay sau khi đám cháy bùng phát, các sinh viên đang học ở tầng bên trên đã di chuyển xuống tầng dưới nên nhiều khả năng không có thiệt hại về người.  

Theo một nguồn tin tại trường, buổi sáng có một lớp học tại phòng bị cháy, nhưng buổi chiều nay không có lớp nào học tại phòng này.

Theo Tiến Nguyên - Tuấn Hợp

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.