Có 149 kết quả :

Hành trình đến giảng đường của thủ khoa mồ côi

Hành trình đến giảng đường của thủ khoa mồ côi

TP - Với mong muốn những năm tháng học sinh là cái kết thật đẹp dành tặng ông bà nội, tại kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2023, Hứa Ban Mai đã trở thành thủ khoa của trường THPT Vũ Văn Hiếu, Quảng Ninh, tốp 10 thí sinh điểm cao của TP Hạ Long và Thủ khoa Trường ĐH Hạ Long.
Nữ sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội: ‘Làm nghề sớm giúp kiên định hơn với lựa chọn của bản thân’

Nữ sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội: ‘Làm nghề sớm giúp kiên định hơn với lựa chọn của bản thân’

TPO - Bùi Ngọc Hải sinh ra và lớn lên tại Thành phố Nam Định. Là một người thích đi đây đi đó, thích khám phá những nơi chưa từng được đặt chân đến nên một trong những nguyện vọng đại học của Ngọc Hải chính là chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trở thành một hướng dẫn viên du lịch cũng là cơ hội để Ngọc Hải được thỏa mãn niềm tự hào khi giới thiệu với du khách quốc tế về một đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Khởi động chuỗi chương trình Chào Tân sinh viên 2023

Khởi động chuỗi chương trình Chào Tân sinh viên 2023

TPO - Sáng 25/10, chương trình mở màn của chuỗi chương trình Chào Tân sinh viên 2023 với chủ đề “Thấu hiểu bản thân - Làm chủ tương lai” nhằm định hướng, chia sẻ kinh nghiệm cho tân sinh viên trong việc quản lý thời gian, thiết lập lộ trình học tập, nghiên cứu để làm chủ tương lai đã được diễn ra thành công tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Chủ tịch Hội Sinh viên MUCE: 'Học tập, bồi dưỡng tri thức cần được ưu tiên và đặt lên hàng đầu'

Chủ tịch Hội Sinh viên MUCE: 'Học tập, bồi dưỡng tri thức cần được ưu tiên và đặt lên hàng đầu'

TPO - Tạ Thị Hoài Thu là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung (MUCE). Cô bạn là một cán bộ Đoàn – Hội có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Vừa qua, Hoài Thu được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023.
Tân sinh viên hứng khởi bước vào môi trường mới

Tân sinh viên hứng khởi bước vào môi trường mới

TPO - Từ sáng 5/9, không khí đón tân sinh viên ở nhiều trường đại học tại TP. HCM đã bắt đầu náo nhiệt. Đông đảo tân sinh viên và phụ huynh đã có mặt tại trường từ sớm để hoàn thành thủ tục, với niềm hân hoan nhưng cũng còn không ít sự lo lắng.
'Sao Tháng Giêng' cấp Trung ương tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi 8.92/10

'Sao Tháng Giêng' cấp Trung ương tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi 8.92/10

TPO - Phạm Hồng Phong (sinh năm 2001) vừa tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng với tấm bằng loại Giỏi 8.92/10. Trong quá trình học tập và rèn luyện, Hồng Phong đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Hiện tại, nam sinh đang đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ban kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
'Sao tháng giêng' cấp Trung Ương với kim chỉ nam 'Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên'

'Sao tháng giêng' cấp Trung Ương với kim chỉ nam 'Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên'

TPO - Phan Đình Thắng (sinh năm 1999) cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế từng đạt bằng khen và giải thưởng 'Sao tháng giêng' cấp Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam 2020. “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” là kim chỉ nam soi sáng dẫn đường cho Đình Thắng trên hành trình học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống thanh niên. 
Sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc

Sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc

TPO - Nguyễn Khắc Nam là cựu sinh viên 2 trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Bách Khoa Hà Nội. Thời sinh viên, 9X từng đam mê, nhiệt huyết với nghề người mẫu. Tuy nhiên, khi đứng trước sự lựa chọn nghề nghiệp mang tính lâu dài, ổn định, Khắc Nam quyết định dừng lại đam mê và hiện là Kĩ sư cơ khí chuyên ngành thiết bị áp lực.
Nam sinh phá lời nguyền 'quá tam ba bận', đỗ Học viện Biên phòng sau 3 lần lỡ hẹn

Nam sinh phá lời nguyền 'quá tam ba bận', đỗ Học viện Biên phòng sau 3 lần lỡ hẹn

TPO - Sau 3 lần lỡ hẹn với Học viện Biên phòng (HVBP), giờ đây, Hồ Văn Hạnh (sinh năm 2001, quê Đắk Lắk) đã cầm trên tay tờ giấy thông báo trúng tuyển và chuẩn bị khoác lên mình bộ quân phục của người lính quân hàm xanh. Kiên cường, bản lĩnh và chiến thắng là ba tính từ mà Hồ Văn Hạnh đã sử dụng để mô tả về hành trình chinh phục ước mơ được nhen nhóm từ năm 12 tuổi của cậu.
Hãy luôn biết ơn những gì bản thân đang có

Hãy luôn biết ơn những gì bản thân đang có

TPO - Trần Thị Mai Hương là sinh viên năm 3 ngành Kế toán. Hương sinh ra và lớn lên tại Ý Yên - Nam Định. Theo Hương chọn học xa nhà là một trở ngại nhưng cô nàng thấy rất may mắn khi được theo học tại ngôi trường có đầy đủ vật chất cùng sự tâm huyết của các thầy cô. Mai Hương luôn tự nhắc bản thân mình phải luôn cố gắng để có kết quả thành tích học tập tốt.
Nữ nghiên cứu sinh xuất sắc và hành trình theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học

Nữ nghiên cứu sinh xuất sắc và hành trình theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học

TPO - Cựu sinh viên K52 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương Nguyễn Minh Ngọc không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc ở bậc Đại học với GPA 3.84/4.0, học bổng tiến sĩ toàn phần tại trường Đại học James Cook, Úc mà còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học danh tiếng thuộc danh mục ISI/SCOPUS, như Information Technology for Development, Journal of Financial Economic Policy, International Journal of Social Economics, Post-Communist Economies,…
Sau nhiều tháng không làm gia sư vì dịch bệnh, Ðào Thị Yến (sinh viên năm 3 chuyên ngành ngôn ngữ Anh) phải tìm việc làm thêm khác để trang trải cuộc sống ở Hà Nội

Chật vật trở lại giảng đường

TP - Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã có thông báo cho sinh viên trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh. Cùng với niềm háo hức, mong chờ để được đến trường, nhiều sinh viên thấp thỏm lo âu đối mặt với tìm kiếm nhà trọ, việc làm thêm khi lịch học thay đổi liên tục vì dịch bệnh, chi phí sinh hoạt liên tục đội giá.
Nam sinh Ngoại thương đam mê âm nhạc và quyết tâm tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi

Nam sinh Ngoại thương đam mê âm nhạc và quyết tâm tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi

TPO - Trương Duy Hải là sinh viên năm cuối lớp Anh 08 KTĐN khóa 57 Trường Đại học Ngoại thương. Khác với nhiều bạn trẻ ở Ngoại thương, Hải chọn con đường học thuật làm cốt lõi, và cũng đã tìm thấy đam mê âm nhạc của mình dưới mái trường Ngoại thương. Sở hữu thành tích đạt bằng Giỏi nhưng Hải vẫn khiêm tốn thừa nhận “mình không quá tự tin về thành tích học tập, sau 4 năm học tại trường mình chỉ đạt được mức GPA khiêm tốn 3.26”.
Lão nông 74 tuổi ấp ủ lấy bằng tiến sĩ

Lão nông 74 tuổi ấp ủ lấy bằng tiến sĩ

TP - Vào năm 2017, lão nông Lương Tuyển (SN 1947, ở thôn Tân Quang, xã Ninh Quang, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Dân sự trường Đại học Luật TPHCM khi đã bước sang tuổi 70. Đến nay, ông vẫn ấp ủ ước mơ học lên Tiến sĩ dù đã 74 tuổi.
Nữ sinh Hải Dương chọn Đại học Sao Đỏ là giảng đường bồi dưỡng kiến thức cho thanh xuân

Nữ sinh Hải Dương chọn Đại học Sao Đỏ là giảng đường bồi dưỡng kiến thức cho thanh xuân

TPO - Đỗ Minh Ánh (sinh năm 2000) là sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Đại học Sao Đỏ chưa từng là đích đến trong giấc mơ đại học của Ánh. Tuổi 18 cô nữ sinh mơ ước về ngôi trường mang tên Học viện Tài chính. Nhưng số điểm trong kỳ thi THPT năm đó không đủ để có thể nhận tờ giấy trúng tuyển của trường, sau khoảng thời gian suy nghĩ và đắn đo, Minh Ánh đã chọn Đại học Sao Đỏ sẽ là giảng đường bồi dưỡng kiến thức cho Ánh trong những năm tháng là sinh viên.
Paris rực rỡ trong mùa Giáng Sinh, dù dịch bệnh vẫn chưa hạ nhiệt

Từ lễ Giáng sinh, tản mạn về giáo dục ở Pháp

TP - Đêm Giáng sinh và chào đón năm mới năm nay ở nhiều nơi vắng vẻ. Chủng Omicron đang lan chóng mặt. Mỗi ngày có hơn ngàn người dương tính chủng mới này ở Pháp. Vô tuyến suốt ngày nhắc đến COVID, và thông báo dịch lan tràn, nhắc phòng tránh hơn là nhắc đến Noel.
Nữ thủ khoa trường Y và câu chuyện học tập thời chuyển đổi số

Nữ thủ khoa trường Y và câu chuyện học tập thời chuyển đổi số

TPO - Đặc thù ngành Y là học lâm sàng và tham gia trực tại bệnh viện để có thể hỗ trợ các nhân viên y tế, nâng cao tay nghề. Thế nhưng, trước sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sinh viên trường Y cũng phải học trực tuyến như bao trường khác. Vậy làm sao để học tập hiệu quả khi không thể học tại giường bệnh và tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân? Cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của nữ thủ khoa đầu ra trường ĐH Y Hà Nội năm 2021 – Nguyễn Thị Hồng.
Vẻ đẹp ‘quyến rũ’ của Đà Lạt đầu Đông bên giảng đường

Vẻ đẹp ‘quyến rũ’ của Đà Lạt đầu Đông bên giảng đường

TPO - Đà Lạt đầu Đông, thời tiết lạnh và mưa nhiều hơn. Những con phố, những sườn núi trập trùng, những dãy giảng đường đại học... sẽ được bầu không khí lạnh đặc trưng ở đây bao phủ. Kéo theo là những con đường, những thung lũng hoa đều chìm trong sương, trong mây, tạo ra một vẻ đẹp "quyến rũ" lòng người.
Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân

TPO - Nguyễn Xuân Tiền là sinh viên lớp 59A ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Phúc quê hương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân và rất nhiều những bậc nhân tài của đất nước. Có lẽ một phần nhờ đó đã tạo nên một Xuân Tiền – khiêm tốn, mạnh mẽ và tràn đầy sức trẻ để cống hiến cho quê hương đất nước.