Giám đốc thẩm vụ bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án

Bị cáo Lương Hữu Phước tại một phiên tòa. Ảnh: LS D.V.T
Bị cáo Lương Hữu Phước tại một phiên tòa. Ảnh: LS D.V.T
TP - Ngày mai 12/6, Hội đồng Thẩm phán TAND cấp cao tại TPHCM, gồm 11 thành viên, sẽ mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ ông Lương Hữu Phước (sinh năm 1965) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Trước đó, ông Phước bị TAND thành phố Đồng Xoài, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và cùng tuyên án 3 năm tù. Ngày 29/5, vài giờ sau khi TAND Bình Phước xét xử phúc thẩm, ông Phước đã quay lại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước nhảy lầu tự tử và tử vong tại chỗ.

TAND cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy 2 bản án sơ, phúc thẩm, giao Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước điều tra lại vụ án.

 Theo nội dung vụ án, sáng 15/1/2017, ông Phước đến nhà hàng xóm chơi uống vài ly rượu. Đến trưa, ông được người bạn mời đến nhà và uống thêm 3 ly rượu. Sau đó cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke nhưng ông Quý, người cùng đi không có mũ bảo hiểm nên ông Qúy được ông Phước chở về nhà lấy.

Đến trước nhà ông Quý trên đường Nguyễn Huệ, ông Phước dừng lại, rồi rẽ trái sang đường. Khi cả hai đến phần đường ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi (sinh năm 1997) chở anh rể đâm phải khiến ông Phước bị thương, ông Quý tử vong sau hai ngày điều trị. Tòa án 2 cấp của tỉnh Bình Phước đều buộc ông Phước là bị cáo duy nhất trong vụ án phạm tội.

MỚI - NÓNG