Nhảy lầu trúng đội cứu hộ, một người chết một người hôn mê

Ông Song (khoanh đỏ) bị người nhảy lầu rơi trúng dẫn đến hôn mê.
Ông Song (khoanh đỏ) bị người nhảy lầu rơi trúng dẫn đến hôn mê.
TPO - Thấy một người phụ nữ sắp nhảy lầu, ông Song Yuwu cùng một số người đàn ông khác vội ôm chăn ra “hứng”. Tuy nhiên, không may cho Song, vì ông bị người nhảy lầu rơi trúng dẫn đến hôn mê.

Theo Shanghaiist, vụ việc xảy ra tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Khi thấy một người phụ nữ sắp nhảy xuống từ căn hộ tầng 7, Song Yuwu cùng một số người đàn ông khác đã vội vàng ôm chăn ra “hứng”.

Đáng thương thay, người phụ nữ nói trên lại không “hạ cánh” xuống tấm chăn giăng sẵn, mà rơi trúng Song.

Nhảy lầu trúng đội cứu hộ, một người chết một người hôn mê ảnh 1

Người nhảy lầu (khoanh đỏ) rơi trúng Song. 

Nhảy lầu trúng đội cứu hộ, một người chết một người hôn mê ảnh 2

Song và người phụ nữ nhảy lầu nằm bất động. 

Người phụ nữ được xác định tử vong sau cú va chạm cực mạnh. Trước đó, nạn nhân được cho là đã cãi vã với chồng.

Trong khi đó, Song hiện đang hôn mê và phải nằm trong chăm sóc đặc biệt ICU.

Các quan chức địa phương đã lên tiếng khen ngợi sự can đảm của Song.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc lại cho rằng phương pháp giải cứu người nhảy lầu nói trên không thực sự hiệu quả, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Một tấm vải mỏng như vậy làm sao đỡ được một người nhảy xuống từ tầng 7?”, một cư dân mạng viết.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.