Giám đốc FBI: Trung Quốc đe dọa an ninh kinh tế Mỹ nghiêm trọng hơn bao giờ hết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra đối với phương Tây ngày càng rõ ràng và gây thiệt hại lớn hơn bao giờ hết, giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray phát biểu hôm 31/1. Ông cáo buộc Trung Quốc đánh cắp ý tưởng, đổi mới và tiến hành các chiến dịch tấn công tin tặc ồ ạt vào Mỹ.
Giám đốc FBI: Trung Quốc đe dọa an ninh kinh tế Mỹ nghiêm trọng hơn bao giờ hết ảnh 1

Giám đốc FBI Christopher Wray. (Ảnh: Reuters)

Ông Wray nói như vậy trong bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Reagan, vào thời điểm Trung Quốc chuẩn bị khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Ông khẳng định rằng dù chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn đang phải tập trung vào cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine, nhưng Mỹ tiếp tục coi Trung Quốc là mối đe doạ lớn nhất đối với an ninh kinh tế dài hạn.

“Khi chúng tôi tổng kết những gì thu được từ các cuộc điều tra, có tới hơn 2.000 cuộc tập trung vào việc Trung Quốc cố đánh cắp thông tin hoặc công nghệ của chúng tôi. Không quốc gia nào gây ra mối đe doạ lớn đối với ý tưởng, đổi mới sáng tạo và an ninh kinh tế hơn Trung Quốc”, ông Wray nói trong bài phát biểu.

Ông cho biết FBI đang mở chiến dịch mới để đối phó khi hoạt động do thám của Trung Quốc xảy ra với tần suất 12 giờ/đợt, các tin tặc Trung Quốc thu nhập nhiều dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp nhiều hơn tất cả các nước khác gộp lại.

“Mối đe dọa từ hoạt động do thám của Trung Quốc không chỉ để phục vụ các công ty của họ bằng công nghệ lấy bằng cách bất hợp pháp. Khi họ vươn lên trước, họ đẩy các công ty và công nhân của chúng ta xuống phía sau”, ông Wray nói.

Giới chức Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói hồi tháng 7 năm ngoái, rằng người Mỹ đưa ra “những tấn công vô căn cứ” và bôi nhọ độc hại về các cuộc tấn công mạng. Trung Quốc cũng khẳng định họ luôn chủ trương bảo vệ an ninh mạng.

Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng để đánh cắp thông tin và công nghệ.

“Tôi đã nói về mối đe doạ này từ khi tôi trở thành giám đốc (năm 2017). Nhưng tối nay tôi muốn nhấn mạnh vì tình hình đã lên một mức độ mới, rõ ràng hơn, gây tổn thất lớn hơn bao giờ hết, và điều rất quan trọng là tất cả chúng ta phải tập trung đối phó với mối đe doạ đó”, ông Wray nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".