Giám đốc Công an Lâm Đồng: 'Vụ cháy làm 5 người chết là án mạng'

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc
TPO - Hiện trường vụ cháy tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo (Phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) nồng nặc mùi xăng. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết cháy này là một vụ án mạng nghiêm trọng chứ không phải tự thiêu. Có khả năng hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.  

Khoảng 19h20 đêm 12/3, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo đã khiến 4 căn nhà bị cháy, 5 người tử vong trong đám cháy gồm: vợ chồng ông Nguyễn Thông Thăng- Phạm Thị Thúy Hòa (cùng 45 tuổi) và 2 con là Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi) cùng 1 người chưa xác định được danh tính.

Giám đốc Công an Lâm Đồng: 'Vụ cháy làm 5 người chết là án mạng' ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc
Sáng 13/3, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra đêm hôm trước (đêm 12/3) tại dãy nhà số 13 Trần Hưng Đạo.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Ông đã đến hiện trường và nghe mùi xăng nồng nặc. Bước đầu nhận định vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết cháy này là một vụ án mạng nghiêm trọng chứ không phải tự thiêu. Có khả năng hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.

Giám đốc Công an Lâm Đồng: 'Vụ cháy làm 5 người chết là án mạng' ảnh 2 Hiện trường vụ cháy

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng.

Lãnh đạo Công an Lâm Đồng còn cho hay, trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ông Thăng bị một người hàng xóm là ông Q. đâm bị thương. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tật để xử lý thì xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Giám đốc Công an Lâm Đồng: 'Vụ cháy làm 5 người chết là án mạng' ảnh 3 Công an lấy mẫu vật vụ án
Được biết, anh Nguyễn Thông Thăng là nhân viên lái xe trực thuộc một cơ quan Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, còn chị Phạm Thị Thúy Hòa làm việc ở khu nhà hàng Dinh II Đà Lạt. Gia đình nạn nhân đã sinh sống tại căn nhà số 13 đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt từ nhiều năm nay. Hiện toàn bộ khu vực này đã được lực lượng công an phong tỏa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
MỚI - NÓNG